Trường Tiểu học Phước Bình A: Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác Hồ

(NTO) Cùng với các hoạt động chuyên môn, những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được thầy và trò Trường TH Phước Bình A (xã Phước Bình, Bác Ái) chú trọng và cụ thể hóa bằng những việc làm, phong trào thi đua thiết thực, góp phần tạo không khí dạy và học sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trường TH Phước Bình A hiện có 25 giáo viên, công nhân viên. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%. Năm học 2015-2016, trường có gần 260 học sinh, được biên chế thành 12 lớp. Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, hàng năm, nhà trường luôn tổ chức cho giáo viên và nhân viên đăng ký việc học tập và làm theo từng chuyên đề rất cụ thể, như: Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch Công đoàn và tất cả đảng viên đăng ký từ 6 việc trở lên; đối với giáo viên, nhân viên thì đăng ký từ 4 việc trở lên và việc đăng ký phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.. Đồng thời, khi triển khai nội dung về thi đua học tập làm theo Bác, nhà trường luôn gắn với những cuộc vận động, phong trào thi đua về trách nhiệm của nhà giáo, như: cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

 
Giờ sinh hoạt của cô và trò trường Tiểu học Phước Bình A.

Có thể nói, qua từng chuyên đề, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH Phước Bình A đã dần thấm nhuần lời dạy của Bác, tích cực thi đua “Dạy tốt-học tốt”, khắc phục khó khăn, tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng được nâng lên. Hiện nay, toàn trường có 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 12 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường. Thầy giáo Dương Đăng Thục, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Là xã miền núi, đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc duy trì sĩ số rất khó khăn trong mỗi năm học. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi thầy, cô giáo đã phát huy tốt khả năng của mình, tích cực đến tận từng nhà vận động học sinh ra lớp. Nhờ đó, từ năm học 2010 – 2011 đến nay, số học sinh đến trường và hoàn thành chương trình năm học luôn đạt từ 98% trở lên.

Một điểm sáng trong việc thực hiện làm theo lời Bác của đội ngũ giáo viên nhà trường đó là gắn việc học tập với những việc làm, sáng kiến cụ thể trong công tác phối hợp giảng dạy. Nhiều phương pháp, giải pháp hay đã được nhà trường áp dụng tạo được sự tin cậy và đồng lòng của các bậc phụ huynh. Điển hình như giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng giao tiếp, sự tự tin cho các em lớp 1 vào đầu mỗi năm học, bởi so với các khối lớp trên thì các em từ cấp mẫu giáo lên còn rất rụt rè; hay giải pháp huy động mỗi phụ huynh cũng là một “giáo viên” để giúp con em mình ngày một tiến bộ hơn. Nhờ vào sự huy động của nhà trường, mỗi hoạt động ngoại khóa, buổi sinh hoạt vui chơi hay các ngày lễ, kỷ niệm rất đông phụ huynh đến tham gia cùng thầy cô và học sinh. Điểm đáng mừng nữa là hiện nay hầu hết những công trình phụ ở trường như: nhà sàn, khu vui chơi, vườn cây xanh… đã và đang được đầu tư, xây dựng, tất cả đều do sự đóng góp từ vật chất đến tinh thần của nhiều bậc phụ huynh tại địa phương. Điều đó cho thấy, việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng đã được đội ngũ giáo viên Trường TH Phước Bình A tạo sức lan tỏa ra cộng đồng, cụ thể là những bậc phụ huynh có con em đang theo học tại nhà trường.

Với những việc làm cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm, tâm huyết của nghề giáo, nhiều năm qua phong trào dạy và học của Trường TH Phước Bình A luôn được nâng cao rõ rệt. Từ năm 2010 - 2011 đến nay, nhà trường luôn nhận được nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen từ cấp Trung ương đến tỉnh, huyện. Đặc biệt, tháng 3 vừa qua, nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của tỉnh, đồng thời là một trong những trường học đi đầu trong phòng trào thi đua học tập là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 của ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Bác Ái.