Xuất hiện mưa, góp phần “giải nhiệt” trên vùng hạn Ninh Sơn, Bác Ái

(NTO) Chiều tối 19-5, tại một số khu vực ở huyện Ninh Sơn, Bác Ái đã xuất hiện những cơn mưa khá lớn, góp phần “hạ nhiệt” cho người dân vùng tâm hạn trước cái nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại huyện Ninh Sơn, ở một số khu vực các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, thị trấn Tân Sơn… đã xuất hiện mưa khá sớm, từ khoảng hơn 15 giờ, mặc dù lượng mưa không lớn nhưng thời gian kéo dài hơn 30 phút, có khu vực kéo dài gần một giờ đồng hồ. Ông Trần Trị, thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, cho biết: Tôi có hơn 3ha đất rẫy ở khu vực Hòn Vàng, thôn Tân Lập, xã Lương Sơn, sau vụ thu hoạch mì cuối từ tháng 2 đến nay, đất vẫn để trống chưa dám cày ải lại, thấy cơn mưa chiều 19-5 khá lớn và kéo dài, gia đình đã đưa máy lên cày ải và dự tính nếu xuất hiện thêm đợt mưa sẽ xuống giống mì trong những ngày tiếp theo.

Tại huyện Bác Ái, bà Ngô Thị Cúc, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Chiều tối 19-5, trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện mưa tại một số xã Phước Đại, Phước Tân, Phước Tiến… lượng mưa tuy không lớn nhưng thời gian cũng khá dài. Mặc dù không tích được nguồn nước nhưng trước thời điểm đỉnh hạn đang diễn ra gay gắt như hiện nay, việc xuất hiện mưa trên địa bàn huyện Bác Ái đã giúp giảm được áp lực cháy rừng tại một số khu vực trọng điểm, đồng thời giúp người dân các địa phương giải tỏa được “cơn nhiệt” kéo dài nhiều tháng qua.

Mặc dù đã xuất hiện những cơn mưa “giải nhiệt” đầu mùa, tuy nhiên lượng mưa chưa đủ để người dân sản xuất. Đặc biệt, tại khu vực huyện Bác Ái thường có tình trạng, sau khi thấy mưa nhiều người dân tự ý xuống giống ồ ạt, không theo kế hoạch của địa phương báo trước. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần chủ động tuyên truyền để người dân nắm bắt, tuân theo kế hoạch sản xuất, nhằm tránh thiệt hại cho cây trồng.