Thái An mùa nho chín

(NTO) Trở lại thôn Thái An thuộc xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), chúng tôi gặp nông dân địa phương nỗ lực đào ao tích trữ nước với tinh thần quyết liệt ứng phó với thời tiết khô hạn. Bà con đầu tư hệ thống tưới phun tiết kiệm nước vườn nho cho những mùa trái ngọt. Cây nho giống Red Cartinal thích nghi trên vùng đất cát ven biển Thái An cho hương vị ngọt ngào, sắc màu đỏ thắm, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Anh Nguyễn Đương, Bí thư Chi bộ thôn Thái An, ngừng tay chăm sóc vườn nho đang chín bói, chia sẻ: Tuy thời tiết hạn hán khốc liệt kéo dài trong ba năm qua nhưng bà con nỗ lực duy trì sản xuất mùa màng cho thu hoạch khá, ổn định đời sống nông dân. Đặc biệt, cây nho Thái An cho trái chín chặt chùm, thịt giòn, vị ngọt thanh được thương lái thu mua cung ứng cho thị trường Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời phục vụ du khách tuyến Bình Tiên- Vĩnh Hy đến tham quan, mua sản phẩm ngay tại vườn giúp người trồng nho nâng cao thu nhập. Gia đình tôi trồng 2 sào nho dưới chân núi Hố Quạt phải bắt đường ống dài gần bốn cây số từ giếng khoan ở đầu làng vô rẫy lắp đặt bét phun tưới tiết kiệm nước. Mỗi vụ thu hoạch trừ hết chi phí, tôi còn lãi ròng 30- 40 triệu đồng bảo đảm cuộc sống no ấm từ hoa lợi của vườn nho.

Nông dân thôn Thái An canh tác cây nho vụ hè thu  trúng mùa, được giá.

Trao đổi với anh Nguyễn Đương, chúng tôi được biết thôn Thái An hiện có 675 hộ với gần 1.900 nhân khẩu. Đời sống của người dân địa phương dựa vào nguồn thu nhập của 136 ha nho đang cho trái và 65 ha đất trồng tỏi xen canh cây ớt được tưới từ hệ thống thủy lợi hồ Nước Ngọt và giếng khoan. Hiện nay, hồ nước ngọt còn tích 800 ngàn m3 nước/1,8 triệu m3 thiết kế cung cấp cho Nhà máy nước sinh hoạt Thái An, Đá Hang và phục vụ tưới 80 ha đất canh tác vụ hè thu. Trung bình mỗi năm, nông dân Thái An cung cấp cho thị trường trên 2.000 tấn nho trái thương phẩm. Toàn thôn có trên 100 hộ trồng nho cho thu nhập trung bình 100- 200 triệu đồng/năm. Các nông hộ Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Khắc Phòng, Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Khắc Phước…là những điển hình tiêu biểu phong trào nông dân sản xuất giỏi có thu nhập cao từ nguồn lợi cây nho. Tính đến nay, Thái An chỉ còn 21 hộ nghèo theo chuẩn mới, chủ yếu là người già mất sức lao động.

Anh Nguyễn Đương dẫn đường đưa chúng tôi đến thăm vườn nho của gia đình chị Trần Thị Minh đang vào mùa thu hoạch trái chín treo chật cành. Chị Minh cho biết để ứng phó với thời tiết khô hạn, chị đã đầu tư trên 60 triệu đồng đào 3 ao và lắp đặt đường ống từ Bàu Tró dẫn nước vô bơm tưới cho 2 sào nho. Nhờ cây nho ở Thái An được mùa được giá nên chỉ cần thu hoạch một vụ là thu hồi vốn đầu tư chống hạn. Vườn nho của gia đình chị được thương lái mua “trọn giàn” với giá 60 triệu đồng, trừ hết chi phí đầu tư còn lãi 50 triệu đồng. Đến thăm vườn nho rộng 2 sào của gia đình anh Võ Văn Sang, chúng tôi lấy làm ấn tượng với thu nhập trên 120 triệu đồng trong vụ hè thu năm nay. Anh Sang cho biết 2 sào nho của gia đình anh đạt khoảng 5 tấn trái, anh thu hoạch chở lên Phan Rang cung cấp cho các vựa trái cây và bán lẻ cho du khách tham quan trong dịp lễ 30-4 và 1-5 mua nho tại vườn với giá 30- 35 ngàn đồng/kg. Nhờ đó, gia đình anh thu nhập cao gần hai lần so với bán trọn giàn cho thương lái.

“Tuyến đường ven biển hoàn thành thu hút đông đảo du khách đến tham quan cánh đồng nho Thái An và mua sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tăng thu nhập. Cây nho đem lại giá trị kinh tế cao góp phần quan trọng nâng cao đời sống gia đình. Cấp ủy và chính quyền địa phương vận động bà con nông dân canh tác theo quy trình VietGAP, bảo đảm chất lượng sản phẩm thương hiệu nho Thái An”, anh Nguyễn Đương phấn khởi cho biết.