Dịp lễ 30-4 và 1-5: Ngành Du lịch được mùa

(NTO) Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, nhiều du khách đã chọn Ninh Thuận là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên trong dịp lễ, lượng khách tập trung về các điểm du lịch (DL) biển của tỉnh tăng cao gấp nhiều lần so với các năm trước. Bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên, các điểm DL biển như: Bình Sơn-Ninh Chử, Cà Ná, Vĩnh Hy, Bình Tiên, Bình Hưng… đã đông kín khách. Tại Vĩnh Hy, hàng nghìn phương tiện giao thông nối đuôi nhau đưa khách vào tham quan, khám phá vịnh Vĩnh Hy.

 
Rất đông du khách đến tham quan vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: V.M

Chị Quỳnh Nga, du khách ở Hà Nội hồ hởi cho biết: Đây là lần đầu tiên mình đến Ninh Thuận để DL, nghe danh tiếng vẻ đẹp của vịnh Vĩnh Hy đã lâu, hôm nay mới có dịp đến, quả thực là rất đẹp, phong cảnh thiên nhiên rất hữu tình, được đi ngắm san hô bằng tàu đáy kính và thưởng thức những món ăn hải sản rất ngon và thú vị”. Còn chị Hồng Hạnh, du khách đến từ  TP. Hồ Chí Minh: “Hải sản ở đây rất ngon, cá, mực vớt dưới bè lên chế biến tươi, nên không lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả cũng phải chăng nên gia đình rất thoải mái, hài lòng”. Anh Nam, Trưởng nhà hàng Tân Vĩnh Tiến, Vĩnh Hy, cho biết: Chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất sớm để đảm bảo về nguồn nhân lực và nguồn hải sản phục vụ trong dịp lễ, nhưng vẫn không đáp ứng nổi yêu cầu do khách quá đông. Chúng tôi phải từ chối nhiều đoàn khách do nhà bè không đủ sức chứa, nguồn hải sản không đủ phục vụ du khách.

Theo báo cáo nhanh của ngành VH-TT&DL, trong 4 ngày lễ, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh ta đạt 14.720 lượt khách (tăng 15% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế chiếm gần 10%.

Cùng với các điểm DL biển, ngoài các điểm DL đã có thương hiệu như các Khu di tích Tháp Pô Klong Garai, các làng nghề truyền thống Mỹ Nghiệp-Bàu Trúc, Nho Ba Mọi, đồi cát Nam Cương… thì một số điểm mới cũng hút khách DL. Trong đó, phải nhắc đến Khu DL mạo hiểm Tanyoli (xã Phước Dinh, Thuận Nam), trong 4 ngày lễ, đã có hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm như đua xe ô tô, mô tô trên cát, lướt ván thuyền… Chị Mai Chia, nhân viên kinh doanh Khu DL thể thao mạo hiểm Tanyoli, phấn khởi: “Dịp lễ, lượng khách tăng cao đột biến so với ngày thường. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng rất nhiều du khách vẫn đăng ký, xếp hàng chờ đợi để được trải nghiệm các môn thể thao xe mạo hiểm”. Chị Anh Thư, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Được trải nghiệm chạy xe mô tô trên cát, chinh phục ngọn Hải đăng Mũi Dinh, sau đó tắm biển Bãi Tràn, cảm giác thật tuyệt vời. Khung cảnh ở đây quá đẹp. Tôi sẽ trở lại Ninh Thuận với gia đình và bạn bè trong ngày gần nhất.

 
Du khách tham quan Mũi Dinh (Thuận Nam). Ảnh: Đình Nhi

Đông khách, kéo theo dịch vụ cũng quá tải. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước một tuần bắt đầu vào thời gian nghỉ lễ, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đã “cháy” phòng. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Khu DL Phát Hoàng Long, Vĩnh Hy, cho biết: “Tất cả 63 phòng với sức chứa 170 người đã được đặt kín chỗ trước đó một tháng. Trong các ngày lễ, công ty nhận hàng trăm cuộc điện thoại đặt phòng nhưng phải khước từ khách. Chưa có dịp lễ nào đông khách như dịp lễ này”. Không riêng gì “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ, trong những ngày lễ, dịch vụ quán ăn, cà phê, giải khát cũng luôn trong tình trạng quá tải-quả là những “ngày vàng” của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát...

Ông Nguyễn Trần Vượng, Trưởng phòng Nghiệp vụ DL, Sở VH-TT&DL, cho biết: Qua nắm bắt thông tin, hoạt động DL trong các ngày nghỉ lễ ở tỉnh ta diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, đảm bảo về chất lượng các loại hình dịch vụ. Các doanh nghiệp DL trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, an ninh và các điều kiện phục vụ du khách chu đáo, thân thiện.