Trường THPT Nguyễn Trãi Vững bước trong sự nghiệp “trồng người”

(NTO) Hòa chung không khí phấn khởi, tự hào của nhân dân tỉnh ta trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi-ngôi trường công lập đầu tiên và lâu đời nhất ở tỉnh ta.

Năm 1954, Trường Trung học Duy Tân-tiền thân là Trường THPT Nguyễn Trãi ra đời. Hơn hai thập kỷ, Trường Trung học Duy Tân đã đào tạo con em Ninh Thuận thành những người có trí thức, học vấn tham gia trên nhiều lĩnh vực.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi chào mừng năm mới 2016.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngôi trường Trung học Duy Tân bước vào chặng đường mới mang tên vị anh hùng dân tộc: Trường THPT Nguyễn Trãi. Năm đầu tiên thành lập, nhà trường chỉ có 31 GV, giảng dạy 25 lớp, với 1.242 HS trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Ngày ấy, ngoài các phòng học, trường chỉ có một phòng thí nghiệm dùng làm phòng thực hành chung cho tất cả các môn và chưa có thư viện. Kết quả bước đầu nhà trường đạt được tuy nhỏ nhưng đáng tự hào. Toàn trường có 181 HS đậu tốt nghiệp, trong đó có 18 em vào đại học, 136 em vào các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 14 em thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 em tham gia lao động sản xuất ở địa phương.

Cùng với sự đổi mới đi lên của đất nước, Trường THPT Nguyễn Trãi không ngừng lớn mạnh và trưởng thành với những bước đột phá, mang lại diện mạo mới đáng tự hào cho nền giáo dục tỉnh nhà. Sau 41 năm nỗ lực phấn đấu, Trường THPT Nguyễn Trãi đã đào tạo cho quê hương gần 22.000 HS tốt nghiệp THPT. Với chất lượng giáo dục toàn diện luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh, trung bình hằng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT khoảng 98% trở lên, tỷ lệ đậu vào các trường cao đẳng, đại học từ 70-80%. Và cũng chính từ mái trường này, nhiều thế hệ HS trưởng thành đã và đang đảm nhận các chức vụ chủ chốt của tỉnh, của ngành và các địa phương.

Đội ngũ CB, GV nhà trường cũng không ngừng phát triển, từ 31 GV buổi ban đầu đến nay trường đã có 127 CB, GV, CNV; ở tất cả các vị trí công tác, tập thể giáo viên nhà trường là những thầy, cô giáo có năng lực chuyên môn, trong đó có rất nhiều thầy, cô giáo thực sự tâm huyết, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Về cơ sở vật chất, nhà trường được ngành trang bị tương đối đầy đủ các phòng thí nghiệm: Vật lý, Hóa học, Sinh học; 2 phòng máy vi tính, 1 phòng Hi-class, 1 phòng nghe nhìn… Thư viện trường được xây dựng với quy mô tương đối lớn, đa dạng các đầu sách, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của HS. Đồng thời, nhà trường cũng đã chủ động xây dựng trang Web, mạng LAN, hệ thống Wifi, trang bị máy chiếu tích hợp bảng thông minh cho tất cả các phòng học từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi hướng dẫn học sinh lớp 12  ôn tập
chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Sơn Ngọc

Nhằm giúp đội ngũ GV nâng cao trình độ chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Bình quân mỗi năm có khoảng 15 đề tài được nghiệm thu, đánh giá, giúp cho cán bộ quản lý, GV chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quản lý giáo dục, những sáng tạo trong giảng dạy tạo sự hiểu biết sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ của mình, có kế hoạch phát huy những thế mạnh, khắc phục những yếu kém của CB, GV, góp phần vào kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường… Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Trường THPT Nguyễn Trãi đã đón nhận những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh; giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.

Thầy giáo Nguyễn Huệ Khải, Hiệu trưởng nhà trường, tự hào: Có được những thành tích ấy là nhờ sự đầu tư đúng hướng, kế hoạch dài hạn, nỗ lực đổi mới không ngừng của nhà trường. Luôn đặt người học ở vị trí trung tâm, trường tiến hành nhiều giải pháp giúp HS phát triển toàn diện, phát huy mọi năng lực cá nhân. Hàng tuần, hàng tháng, nhà trường đều tổ chức đánh giá kết quả của từng khối lớp, biểu dương, khen thưởng những HS xuất sắc tạo động lực thi đua trong học tập. Hội Khuyến học của trường phát triển vững mạnh làm nòng cốt cho công tác vận động, giáo dục HS. Xác định trường học không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài của đất nước mà còn là nơi giúp hình thành nhân cách cho HS.

Phát huy bề dày truyền thống, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nhà trường phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%; tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng đạt 80%. Để đạt được những mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, nhà trường tổ chức phân loại, ôn tập theo năng lực cho 643 HS khối 12. Phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, các trường đại học tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em. Ngoài ra, để cho các em làm quen với “không khí thi cử”, nhà trường chủ động tổ chức 3 đợt thi thử. Thông qua các buổi họp, GV xây dựng mối liên hệ gắn kết với phụ huynh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục HS.

Nhìn lại chặng đường 41 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi luôn tự hào với bề dày truyền thống trong sự nghiệp “trồng người”, tiếp tục phấn đấu xứng đáng là “bệ phóng” đưa nhiều thế hệ HS đến với các giảng đường đại học, giúp họ có đủ đức, tài, là nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.