Hội thảo và trưng bày về phát triển điện hạt nhân

(NTO) Ngày 12-11, tại tỉnh ta, Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM), Công ty Năng lượng hạt nhân quốc tế Nhật Bản (JINED) và Trung tâm Hợp tác quốc tế của Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản (JAIF) tổ chức khai mạc “Hội thảo-Trưng bày về phát triển điện hạt nhân”.

Tham dự có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nakajima Yoshito-Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản; ông Stanislav Fokin, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

 
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ phát biểu tại hội thảo.
 
 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
 
 
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết: “Hội thảo-Trưng bày về phát triển ĐHN” là chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển ĐHN ở Việt Nam đến năm 2020. Đây là thông điệp mang ý nghĩa, hướng tới mục tiêu giúp cho cán bộ, nhân dân tỉnh Ninh Thuận nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hiểu hơn về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, qua đó tạo được sự đồng thuận cao đối với việc xây dựng Nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận.

Đồng chí Bùi Nhật Quang phát biểu chúc mừng các đại biểu về tham dự và mong muốn các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tiếp tục cung cấp đầy đủ các thông tin, thành tựu mới về công nghệ hạt nhân, nhằm giúp cán bộ, Nhân dân hiểu hơn về lĩnh vực này.

 
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội thảo - trưng bày phát triển ĐHN.
 
 
 
Các  đại biểu xem triển lãm giới thiệu mô hình công nghệ ĐHN.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam và các nước: Nga, Nhật Bản trình bày về tính cần thiết và an toàn của nhà máy ĐHN; tình hình triển khai và công tác chuẩn bị cho Dự án xây dựng nhà máy ĐHN tại Ninh Thuận.. qua đó, giúp cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ và đầy đủ hơn về sự cần thiết, tính hiệu quả của việc đầu tư xây dựng Nhà máy ĐHN.

Cùng với Hội thảo, Ban tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu những mô hình công nghệ ĐHN hiện đại, an toàn cao nhất của Nga, Nhật Bản để cán bộ và nhân dân trong tỉnh tham quan, tìm hiểu về phát triển ĐHN hiện nay.

Hội thảo trưng bày về phát triển ĐHN diễn ra đến hết 14-11-2015.

>> Mời xem video clip: Hội thảo và trưng bày về phát triển điện hạt nhân