Ninh Thuận: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

(NTO) Ngày 17-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố; cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
 
 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của CAND Việt Nam do Đảng lãnh đạo là chặng đường đầy gian khổ và hy sinh thử thách, cũng là chặng đường vang dội những chiến công, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam. Cùng với sự ra đời và góp phần vào chiến công chung của lực lượng Công an cả nước, 70 năm qua, lực lượng Công an Ninh Thuận đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tôi luyện trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. Đồng thời, luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; từng bước tiến lên chính quy, hiện đại.

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh được phát động liên tục, sâu rộng, có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Qua 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chung tay xây dựng, củng cố và duy trì các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng ở địa bàn dân cư nhằm kịp thời giải quyết ổn định chính trị và trật tự ở cơ sở. Đồng thời triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác tham gia phòng, chống tội phạm trong nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương.

Với những kết quả và thành tích nổi bật, 70 năm qua, lực lượng Công an Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh tặng lực lượng Công an tỉnh
mang dòng chữ: “70 năm anh dũng, kiên cường, vì Đảng quên thân, vì dân phục vụ".
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an Ninh Thuận cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; nêu cao tinh thần trách nhiệm “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó với nhân dân, phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định chính trị…

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao bức trướng tặng lực lượng Công an tỉnh nhà với dòng chữ: “Công an tỉnh Ninh Thuận: 70 năm anh dũng, kiên cường, vì Đảng quên thân, vì dân phục vụ (19/8/1945 – 19/8/2015)".  Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đồng chí Ngô Văn Bé, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 7 cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 44 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2005-2015.