• Nước sạch về vùng "tâm hạn"
  • (NTO) Nhà máy nước sinh hoạt Phước Trung (huyện Bác Ái) có nguồn vốn được Nhà nước đầu tư khoảng 17 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đảm nhận thi công. Nhà máy có công suất 353 m3/ngày đêm được cấp từ nguồn nước Ô Căm.
  • Hệ thống đường ống dẫn nước dài 15 km, bao gồm 10 km đường ống chính và 5 km đường ống nhánh đến các khu dân cư. Từ ngày 5 đến 10-6, đơn vị thi công đã vận hành kỹ thuật nguồn nước cấp tạm cho người dân địa vùng "tâm hạn" xã Phước Trung sinh hoạt. Công trình được khởi công vào ngày 15-3 và dự kiến bàn giao vào ngày 10-7, đáp ứng nhu cầu nguồn nước sạch sinh hoạt cho 556 hộ với 2.512 người dân địa phương. Sau khi công trình bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường quản lý, chính quyền xã vận động người dân chung tay cùng nhà nước lắp đặt đường ống đưa nước sinh hoạt vào từng gia đình. Nhà máy nước sinh hoạt Phước Trung hoàn thành đưa vào hoạt động góp phần quan trọng nâng cao đời sống người dân. Đồng thời giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh niềm vui của người dân vùng "tâm hạn"
    xã Phước Trung khi nước sạch sinh hoạt được đưa về làng:

    Đường nội bộ vào Nhà máy nước sinh hoạt Phước Trung đang được hoàn thành.

    Khu chứa nước thô được cung cấp từ nguồn Ô Căm.
     
     
    Khu chứa nước đã qua lắng lọc.
     
     
    Khu chứa nước sạch được thi công hoàn thiện cung cấp nước sinh hoạt
    cho trên 2.500 người dân xã Phước Trung.
     
     
    Công nhân vận hành kỹ thuật đưa nước đến các khu dân cư.
     
     
    Hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt từ nhà máy đến khu dân cư Đồng Dày, Tham Dú.
     
     
     
    Nước sạch sinh hoạt đến với người dân thôn Đồng Dày.
     
     
     
    Niềm vui của người dân thôn Tham Dú được sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước sinh hoạt Phước Trung.