Bế mạc Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ V

(NTO) Ngày 19-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ V-2015. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại buổi lễ hơn 800 thiếu nhi và các anh chị phụ trách đến từ 22 tỉnh, thành phía Nam và tỉnh Yên Bái (đơn vị kết nghĩa với tỉnh Ninh Thuận) đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục công diễn xuất sắc của Liên hoan.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đoàn tham gia Liên hoan.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận và học bổng “Vừ A Dính” cho thiếu nhi tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã biểu dương và trao 40 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất 500 ngàn đồng, cho 40 thiếu nhi tiêu biểu thuộc các tỉnh, thành phía Nam đạt danh hiệu “Thiếu nhi các dân tộc phía Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đoàn tham gia Liên hoan và trao cờ đăng cai tổ chức Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam lần thứ VI-2017 cho đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nhiệt tình, nỗ lực, cố gắng của các đoàn tham gia Liên hoan. Đồng thời khẳng định, với những kết quả đạt được, Liên hoan lần này đã diễn ra thành công, tốt đẹp, thể hiện được tinh hoa văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị, thông qua chuỗi các hoạt đông: diễu hành, biểu dương lực lượng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn phục vụ cơ sở… Liên hoan là sân chơi hữu ích, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị cho các đại biểu thiếu nhi đến từ các tỉnh, thành phía Nam.