Thanh Hải: Chú trọng phát triển kinh tế biển

(NTO) Xã Thanh Hải (Ninh Hải) sau tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020) đã dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định tập trung lãnh đạo đẩy nhanh phát triển kinh tế biển. Đây được xem là chủ trương đúng đắn, bởi đối với ngư dân ở các thôn Mỹ Hiệp, Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2 có nhiều kinh nghiệm đánh bắt hải sản nên biển đã trở thành “máu thịt”. Trước đây, hoạt động đánh bắt chủ yếu gần bờ, nhưng hiện nay, bà con đã vươn khơi xa. Để “tiếp sức” cho ngư dân vươn khơi bám biển, Đảng ủy xã chỉ đạo Chi bộ thôn giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể tư vấn, hỗ trợ các chủ tàu thuyền tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đóng tàu công suất lớn. Kết quả đáng kể trong triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có 3 ngư dân được duyệt vay vốn đóng tàu đợt đầu, gồm: Ngư dân Nguyễn Toàn, Lê Minh Tư (Mỹ Tân 1) và Nguyễn Đức Hải (Mỹ Tân 2). Các anh là những gương điển hình làm kinh tế biển giỏi ở địa phương, đăng ký vay số tiền khá lớn (7 tỷ đồng) để đóng tàu có công suất từ 500-800 CV. Ngư dân Nguyễn Toàn tâm sự: Tôi mới đi biển về, biết tin sắp được vay tiền đóng tàu mới nên rất vui. Hiện nay, 2 chiếc tàu, mỗi chiếc có công suất 310 CV đang hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 16 lao động. Tháng trước, tôi có chuyến ra khơi trúng đậm cá nục, thu lãi 500 triệu đồng. Làm nghề lâu năm, nhận thấy về lâu dài phải có tàu công suất lớn, trang bị ngư cụ hiện đại, bám trụ dài ngày ngoài khơi mới đánh bắt hiệu quả và nâng cao thu nhập.

 
Ngư dân thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải chuyển đá lạnh lên tàu chuyển bị ra khơi khai thác hải sản.

Bên cạnh việc chú trọng lãnh đạo, vận động ngư dân cải hoán tàu thuyền, nâng công suất vươn khơi xa, Đảng bộ xã cũng đã lãnh đạo làm tốt công tác củng cố các mô hình đánh bắt, tạo bước chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn xã có 7 Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất. Các thành viên trong tổ được hỗ trợ lắp đặt máy tầm ngư và máy định vị nhằm liên kết tìm kiếm ngư trường, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố trên biển. Anh Lê Văn Dốc (thôn Mỹ Tân 1) cho biết: Mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, đang ngày càng thu hút nhiều ngư dân tham gia. Trước đây, các thuyền hoạt động riêng lẻ nên sản lượng khai thác thấp. Thông qua mô hình, ngư dân nêu cao ý thức cộng đồng, hỗ trợ nhau mọi mặt như chia sẻ ngư trường, ngư cụ đánh bắt, giảm được nhiều chi phí. Từ lãnh đạo thực hiện các mô hình có hiệu quả của Đảng bộ xã nên sản lượng khai thác hải sản hằng năm đều tăng, năm 2014, khai thác được gần 6.000 tấn; riêng từ đầu năm đến nay, đã khai thác đạt 2.500 tấn.

Đồng chí Trần Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để đạt được sản lượng khai thác hải sản 32.500 tấn trong giai đoạn 2015-2020, ngay từ bây giờ, Đảng bộ xã đã có kế hoạch cụ thể lãnh đạo phát triển khai thác và chế biến hải sản theo hướng bền vững. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân đóng thuyền công suất lớn, đa dạng ngành nghề, đầu tư phương tiện kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào đánh bắt hải sản nhằm đạt hiệu quả cao. Điểm nổi bật nữa là Thanh Hải đi đầu trong toàn tỉnh về áp dụng hệ thống đèn Led chiếu sáng phục vụ đánh bắt, giảm được 30% chi phí nhiên liệu, năng suất đánh bắt cao hơn 20% so với sử dụng đèn chiếu sáng thông thường.

Mô hình triển khai thí điểm ở thuyền của anh Lê Trợ (thôn Mỹ Tân 1) vào năm 2014, đến tháng 4 vừa rồi nhân rộng ra thuyền anh Võ Văn Hương và Võ Xuân Long (thôn Mỹ Tân 2) và hiện có thêm 4 hộ đăng ký lắp đặt trong thời gian tới.

Khai thác tối đa lợi thế biển, Thanh Hải đang bừng lên sức sống mới với nhiều ngành nghề kinh tế biển. Ngư dân Thanh Hải có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, những hộ không làm nghề đánh bắt thì tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước phát triển nuôi trồng thủy sản cho thu nhập khá. Ngoài nuôi ốc hương, trồng rong sụn, gần đây ở địa phương hình thành thêm các mô hình nuôi cá bớp, ươm tôm hùm con có giá trị kinh tế cao. Năm 2014, sản lượng tôm hùm con đạt 38.000 con, năm nay ước đạt 40.000 con. Riêng sản lượng cá bớp, dự kiến trong năm nay đạt mức 15 tấn. Không dừng lại đó, Thanh Hải còn là trung tâm chế biến cá hấp của huyện Ninh Hải, với 26 cơ sở đang hoạt động, mỗi năm chế biến được khoảng 2.500 tấn cá các loại, góp phần nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng thủy sản, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.