Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: Mục tiêu phấn đấu của các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(NTO) Năm học 2015-2016, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh 255 chỉ tiêu vào các lớp chuyên trong 9 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và lớp không chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên được kết hợp tổ chức một lần với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thầy giáo Trần Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường bắt đầu triển khai công tác tư vấn tuyển sinh cho HS khối 9 tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp các em có những thông tin cụ thể, chính xác về chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh của trường... Hoạt động tư vấn này cũng nhằm xóa bỏ những suy nghĩ sai lầm của một số phụ huynh, HS cho rằng “đăng ký dự thi vào trường chuyên mà không đỗ thì sẽ mất hết cơ hội vào các trường THPT công lập khác”.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.Ảnh: Thanh Long

Theo Quy chế thi, HS đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên được đăng ký 3 nguyện vọng: vào lớp môn chuyên 1, lớp môn chuyên 2 và lớp không chuyên; sau đó, tiếp tục đăng ký 2 nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập khác nhau theo quy định khu vực tuyển sinh để dự tuyển lớp 10 THPT công lập như những HS khác. Nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được chuyển kết quả điểm của 2 môn thi chung là Ngữ văn và Toán về trường THPT khác đã đăng ký để xét tuyển như những HS không đăng ký dự thi tuyển vào trường THPT chuyên và xét tuyển ngang nhau về điểm tuyển sinh (kể cả trường THPT dân tộc nội trú).

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh tỏ ra lo ngại khi con mình trúng tuyển vào học trường chuyên sẽ phải chịu áp lực, cường độ học tập căng thẳng. Về vấn đề này, thầy giáo Trần Thanh Tuấn khẳng định: Bên cạnh hoạt động dạy, học… nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt ngoại khóa, học tập thông qua các cuộc thi, các CLB như: CLB kỹ năng, Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, tập làm MC để giúp các em rèn luyện nhân cách, phát huy sở trường, năng khiếu của mình, để HS không chỉ giỏi kiến thức mà còn là những công dân trẻ năng động, tự tin bước vào đời. Hàng năm, các đội tuyển HS giỏi của trường được đi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các trường chuyên khác ở các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bến Tre…

HS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn còn có cơ hội được hưởng các học bổng lớn như: Học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học”, học bổng Odon Vallet, học bổng cho HS thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học bổng “Tiếp sức mùa thi” do nhà trường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Trường còn có khu ký túc xá miễn phí cho học sinh ở xa, có căn-tin được kiểm tra chặt chẽ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo môi trường học tập, thuận lợi cho HS.

Hằng năm, 100% HS tốt nghiệp THPT đều đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trong đó có 80% đỗ đại học nguyện vọng 1, nhiều em là thủ khoa các trường và khối thi của các trường đại học lớn. Những thế hệ HS của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã trở thành những sinh viên không chỉ xuất sắc về học lực mà còn rất năng động, tự tin khẳng định mình trên mọi lĩnh vực… Những kết quả này chính là lý do mà Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trở thành mục tiêu phấn đấu của những thí sinh trước mùa thi tuyển sinh.