Du lịch “đắt” khách những ngày nghỉ lễ

(NTO) Trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 28-4 đến ngày 3-5), tỉnh ta đã đón hơn 16.000 lượt du khách, tăng 14% so cùng kỳ. Ước tính trong tháng 4, tỉnh ta đón 172.664 lượt khách, tăng 37% so cùng kỳ, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch (DL) đạt 66 tỷ đồng, tăng 57,14%.

Quá tải du khách

Tại các bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử, Vĩnh Hy, có rất nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. Ông Nguyễn Vinh Dự, chủ Doanh nghiệp tàu đáy kính Tân Vĩnh Cường tại Vĩnh Hy, cho biết: Bình quân trong những ngày lễ đón từ 500 -700 lượt du khách. Doanh nghiệp hiện có 11 chiếc tàu đáy kính, chạy hết công suất vẫn không đủ phục vụ theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Mọi, chủ trang trại Nho Ba Mọi, ở xã Phước Thuận (Ninh Phước), hồ hởi cho biết: Trong 6 ngày lễ, trang trại đón gần 1.000 lượt khách, mỗi ngày tiêu thụ 5 tạ nho tươi và hàng trăm loại sản phẩm khác từ nho. Du khách tăng đột biến (tăng 50% so với các kỳ nghỉ lễ trước), cung không đủ cầu. Chị Anh Thư, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, thích thú không rời mắt những chùm nho, nói: Những trải nghiệm ở vườn nho Ba Mọi cảm giác thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến Ninh Thuận, dịch vụ ở đây khá chu đáo. Nhất định tôi sẽ quay lại Ninh Thuận trong ngày gần nhất.

 
Bãi Kinh - điểm du lịch mới đầy tiềm năng. Ảnh: Văn Miên

Ngoài các điểm DL đã có thương hiệu như: Bình Sơn-Ninh Chử, các khu di tích Tháp Chăm, các làng nghề truyền thống Mỹ Nghiệp-Bàu Trúc, đồi cát Nam Cương, cụm Vĩnh Hy-Bình Tiên… thì một số điểm mới cũng hút khách cho DL Ninh Thuận. Trong đó, phải nhắc đến tuyến đường ven biển phía Nam, nhất là sau sự kiện Giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc vừa được tổ chức tại Mũi Dinh, thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh (Thuận Nam), điểm DL này đã trở thành nơi tìm đến của đông đảo du khách, nhất là giới trẻ yêu thích phượt.

Cùng với tuyến đường ven biển phía Nam, việc đưa Công viên biển Bình Sơn vào hoạt động đã mở rộng “không gian” DL về đêm. Với không gian thoáng mát, nhiều dịch vụ vui chơi, ăn uống, nơi đây đang là điểm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dịch vụ “sốt” theo dịp lễ

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước một tuần bắt đầu vào thời gian nghỉ lễ, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đã có khách đặt kín chỗ từ trước. Các khách sạn lớn ven biển trên dọc tuyến đường Yên Ninh là sự lựa chọn ưu tiên của khách du lịch khi đến Ninh Thuận, như Sài Gòn-Ninh Chử, Sơn Long Thuận, Con Gà Vàng… Không chỉ “cháy” phòng tại những khách sạn lớn, sang trọng, có vị trí “đắc địa” ven biển mà hầu hết các khách sạn “mi ni”, nhà nghỉ trong Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng không còn một chỗ trống. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc khu DL Phát Hoàng Long, vịnh Vĩnh Hy, cho biết: Tất cả 63 phòng với sức chứa 170 người đã được đặt kín chỗ trước đó một tháng. Trong các ngày lễ, công ty nhận hàng trăm cuộc điện thoại đặt phòng nhưng phải khước từ khách. Chưa có dịp lễ nào đông khách như dịp lễ này. Không riêng gì “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ, trong những ngày lễ, quả là những “ngày vàng” của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát...

Một điểm nhấn năm nay, ngành VHTT-DL đã “vận dụng” tổ chức các sự kiện văn hóa trải đều trong các ngày lễ, rộng khắp tại các địa điểm liên quan đến DL để phục vụ du khách và người dân trong tỉnh. Các hoạt động đua thuyền, lễ hội Lăng thần Nam Hải, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các điểm công cộng, đường phố, tại các khu resort khách sạn lớn ven biển… đã đem đến cho du khách những màu sắc, ấn tượng. Ông Lê Hoàng Trụ, Trưởng phòng Kinh doanh khách sạn Sài Gòn-Ninh Chử, cho rằng: Các hoạt động văn hóa vừa góp phần giải quyết nhu cầu vui chơi, giải trí nghệ thuật của du khách, vừa giới thiệu bản sắc văn hóa con người, quê hương Ninh Thuận nhằm “kéo” du khách đến với Ninh Thuận ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.