Đông đảo du khách về tham quan nghỉ dưỡng tại Vịnh Vĩnh Hy

(NTO) Nhờ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 được kéo dài đến 6 ngày nên nhiều du khách đã lựa chọn đi du lịch cùng gia đình. Mới là ngày nghỉ đầu tiên, tuy nhiên lượng xe cộ và du khách đến với khu du lịch Vĩnh Hy đã tăng đột biến. Hàng dài xe nối đuôi nhau dọc theo trục đường chính. Tại khắp các ngả đường, quán xá,... đâu đâu cũng xuất hiện từng tốp, từng đoàn khách du lịch thập phương tới tham quan.

Trong số những du khách có mặt ở đây ngày 29-4, có những người đã từng đến Vĩnh Hy nhiều lần, có người mới là lần đầu tiên. Tuy nhiên, nét mặt ai ai cũng háo hức, ít nhiều cũng có những cảm nhận và ấn tượng nhất định đối với khu du lịch này. Anh Nguyễn Đức, ở Tp. Hồ Chí Minh cho biết: anh rất thích khung cảnh và không khí trong lành ở Vĩnh Hy, người dân nơi đây cũng rất thân thiện xem du khách như những người dân địa phương. Sau chuyến du lịch này sẽ tiếp tục rủ bạn bè đến tham quan Vĩnh Hy trong những lần nghỉ lễ sắp tới.

Du khách thỏa thích ngâm mình trong làn nước biển tại Bãi Kinh.

Đã có hàng chục chuyến tàu đáy kính liên tục chạy "cuốn chiếu" để chở gần 3.000 du khách đến thăm quan trong 1 ngày. Đây là mùa làm ăn của các đội tàu đáy kính chở khách xem rạn san hô. Năm nay du khách bến Vĩnh Hy đã được đón tiếp niềm nở và chu đáo hơn mọi năm. Đội xe điện chở du khách từ bãi để xe đến cầu tàu đáy kính vừa đưa vào khai thác đã du khách đỡ mệt dưới trời nắng nóng khi đi bộ từ bãi đổ xe đến cầu tàu khoảng 500m. Trước lượng khách đến Vĩnh Hy trong ngày nghỉ lễ đầu tiên tăng gấp đôi so với năm trước, lực lượng biên phòng Vĩnh Hy đã phối hợp chặt chẽ với các chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc việc quản lý an toàn trên các phương tiện tàu đáy kính và thực hiện việc luân phiên cập cầu cảng thuận tiện để tránh gây phiền hà cho du khách.

Theo ghi nhận, các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Vĩnh Hy đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá dịch vụ như những ngày bình thường, không có hiện tượng chặt chém du khách trong những ngày lễ. Đây là tín hiệu vui cho nền du lịch tỉnh nhà vì điều này tuy nhỏ nhưng sẽ làm du khách hài lòng khi đến thăm quan nghĩ dưỡng tại Vĩnh Hy. Anh Nguyễn Thiện Vịnh, Công ty Du lịch Alliance Việt Nam thường xuyên đưa khách du lịch về nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy cho biết: tuy vùng đất Ninh Thuận khí hậu khắc nghiệt có làm du khách mệt đôi chút nhưng bù lại thì phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. Khi chúng tôi đua du khách đến những vườn nho, làng gốm Bàu Trúc hay các bờ biển như vịnh Vĩnh Hy thì nhiều du khách rất háo hức với những loại hải sản tươi ngon mà lại rẻ.

Tàu đáy kính đưa du khách ngắm san hô ở Vĩnh Hy.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện Ninh Hải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra các dịch vụ lưu trú, đi lại trên vịnh, đồng thời tiếp tục vận động nhà dân đón khách vào ở khi những cơ sở lưu trú tại đây không còn chổ ở.

Còn ở khu vực Bãi Kinh-Bình Tiên thì đông nghẹt du khách, bãi đổ xe rộng hơn 1ha đã không còn chỗ trống khi du khách đến đây và đi tàu ra các nhà bè thưởng thức hải sản. Năm nay có nét mới là các bạn trẻ tự tổ chức những chuyến phượt vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm.

Lượng du khách đến với Vĩnh Hy-Bãi Kinh-Bình Tiên chắc chắn sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.