Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2015 tại TP.Hồ Chí Minh

(NTO) Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận dự và chủ trì hội nghị

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Khu chế xuất Tân Thuận và Khu Nông nghiệp công nghệ cao

Sáng ngày 25-3, tại khách sạn Rex TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2015. Về phía TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số sở, ngành của UBND TP. Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số, sở, ngành, huyện, thành phố cùng hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ trong và ngoài nước.


Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cam kết quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhìn vào những cơ hội đầu tư trong tương lai, Ninh Thuận đang có những kế hoạch chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón nhận dòng chảy đầu tư, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và cạnh tranh trong khu vực.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng hội nghị đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư tại Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh sẽ có những chính sách ưu đãi phù hợp cho những đơn vị đầu tư tại Ninh Thuận.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về các cơ hội đầu tư, kinh doanh; chính sách thu hút đầu tư vào Ninh Thuận. Để khai thác tiềm năng và thế mạnh của Ninh Thuận, trong những năm qua, tỉnh có nhiều chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân GDP giai đoạn 2010-2014 đạt gần 11%/ năm. Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 293 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 95 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên tình hình thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế kinh tế của tỉnh. Chương trình hợp tác đầu tư giữa tỉnh Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh là dịp để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại TP. Hồ Chí Minh  gặp gỡ trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ninh Thuận. Ninh Thuận sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư hơn 70 dự án tiềm năng ở các lĩnh vực như: Năng lượng, du lịch, nông nghiệp, thủy sản, sản xuất công nghiệp, giáo dục- đào tạo, xây dựng và bất động sản…

Công ty cổ phần đầu tư An Phong và Tập đoàn CJ Việt Nam đại diện doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư thành công tại Ninh Thuận.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Ninh Thuận.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.
 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.
 
 
Các doanh nghiệp nước ngoài ký kết hợp tác đầu tư.

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư cũng đặt nhiều câu hỏi về những chính sách thu hút đầu tư vào những lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, giáo dục-y tế v.v… đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẳng thắn trả lời những chính sách thu hút đầu tư cụ thể và chia sẻ với những khó khăn của các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đã ký kết hợp tác đầu tư với công ty Cổ phần TSV với các đối tác Hàn Quốc và Singapore về hỗ trợ triển khai dự án điện gió tại Ninh Thuận. Trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án: Điện gió Trung Nam của Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam; Kho xăng dầu Ninh Chử của Công ty cổ phần Dầu khí Ninh Chử; dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim của Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi; dự án Khu du lịch Hòn Cò-Cà Ná của Công ty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ; dự án sản xuất tôm giống sạch bệnh S6 của Công ty cổ phần đầu tư S6.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư cho các dự án: Nhà máy điện gió Đầm Nại của liên doanh Công ty cổ phần TSV và Công ty TNHH The Bluce Circle (Singapore); Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy của Công ty cổ phần đầu tư Seryna Việt Nam; dự án trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò của Công ty TNHH chăn nuôi Việt Úc; dự án chăn nuôi dê sữa của Công ty Dê sữa Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy trao đổi với các doanh nghiệp,
nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp,
nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Bên lề hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã làm việc với một số nhà đầu tiềm năng như: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân và các đối tác về việc đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh ta.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau hội nghị, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, sự đồng hành của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh Ninh Thuận mong muốn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp, nhất là các tổng công ty, tập đoàn lớn của TP. Hồ Chí Minh đầu tư làm ăn lâu dài và hiệu quả tại Ninh Thuận.

>> Mời xem video clip: Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2015 tại TP.Hồ Chí Minh