Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Thôn ninh Quý 2: Thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn, Ninh Phước) có hơn 900 hộ dân, với 3.718 nhân khẩu. Những năm qua, Chi bộ thôn luôn chú trọng công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đưa thôn Ninh Quý 2 ngày một phát triển.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi sâu vào nếp sống, sinh hoạt của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm, Chi bộ thôn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trên các lĩnh vực. Đặc biệt, mọi chương trình, hoạt động luôn được thực hiện với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bà con thôn Ninh Quý 2 áp dụng mô hình 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa đạt hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Toàn thôn có 11 đảng viên. Điều đáng phấn khởi là tất cả đảng viên luôn phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, sống, làm việc theo pháp luật, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua, vì vậy đã tạo được thêm niềm tin, tạo thuận lợi trong việc vận động quần chúng nhân dân. Trong phát triển kinh tế, toàn thôn có trên 90% hộ dân làm nghề nông, trong đó, cây táo, nho, lúa là những cây trồng chủ lực của địa phương. Với hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp, diện tích cây nho chiếm 15 ha, táo 60 ha và lúa 95 ha. Để giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, Ban quản lý thôn thường xuyên đề xuất với chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học- kỹ thuật, đưa các giống nho, táo chất lượng, áp dụng các mô hình mới, hiệu quả vào sản xuất. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhiều hộ dân đang áp dụng là trồng nho, táo, kết hợp chăn nuôi dê, cừu khép kín. Mô hình này không những giúp bà con ổn định diện tích cây táo, nho mà còn làm cho đàn gia súc của địa phương ngày càng phát triển, với tổng đàn gần 1.000 con. Anh Nguyễn Văn Tâm, nông dân trong thôn cho biết: Trước đây, gia đình chỉ biết trồng táo, nhiều vụ mất mùa, giá cả lại lên xuống thất thường nên thu nhập không được ổn định lắm. Khi cán bộ thôn đến vận động thực hiện mô hình trồng táo- nuôi dê kết hợp, vợ chồng tôi còn ngần ngại. Nhưng sau một thời gian thấy một số hộ đảng viên, bà con làm có hiệu quả, vợ chồng tôi làm theo. Hiện gia đình đang trồng 9 sào táo, nuôi trên 70 con dê. Lá táo làm thức ăn cho dê, phân dê làm phân bón cây trồng nên tiết kiệm đáng kể cho chi phí đầu tư. Cứ tính mỗi con dê thịt trung bình nuôi khoảng 6 tháng xuất chuồng cho lãi 1 triệu đồng, giúp gia đình tôi cải thiện đáng kể nguồn thu nhập. Đối với cây lúa, thôn đã vận động trên 50 hộ dân áp dụng mô hình "1 phải, 5 giảm” với tổng diện tích 30 ha. Mô hình này đã đưa năng suất lúa của những đạt từ 60 tạ/ha lên trên 80 tạ/ha. Thấy được hiệu quả thiết thực, hiện nay thôn đang rà soát lại toàn bộ diện tích lúa còn lại để đưa mô hình này vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận.

Thành tích nổi bật trong triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ thôn còn được thể hiện qua công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, Chi bộ thôn đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1,4 tỷ đồng bê-tông hóa gần 10 km các tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng, mương nội đồng; vận động 28 hộ dân hiến 10.000m2 đất trị giá trên 450 triệu đồng để xây kè sông Dinh. Ngoài ra, còn vận động nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải, dùng nước hợp vệ sinh; thành lập Tổ Thanh niên tự nguyện với 11 thành viên, có nhiệm vụ thường xuyên đi tuần tra, vận động thanh niên ở địa phương tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không tệ nạn xã hội… Đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện.

Với những thành tích nổi bật, Chi bộ Thôn Ninh Quý 2 xứng đáng được tuyên dương là địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.