Phước Trung đào ao chống hạn

(NTO) Hai thôn Tham Dú và Đồng Dày (xã Phước Trung, Bác Ái) là nơi khó khăn nhất về nước sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi tại địa phương do tình hình khô hạn gây ra.

 
Hộ ông Chamaléa Phán, thôn Đồng Dày thuê máy đào ao chống hạn.

Để đối phó với tình trạng này, trước tết, UBND xã đã thuê xe chở nước sinh hoạt cung cấp cho bà cho sử dụng, với số lượng 10m3 nước/ngày. Mới đây, UBND huyện Bác Ái hỗ trợ kinh phí, xã đã tổ chức đào 12 ao chứa nước để cung cấp cho gần 4.000 con gia súc trong vùng uống. Bên cạnh đó, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, một số hộ dân cũng chủ động thuê máy đào ao để có nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi. Điển hình như hộ ông Chamaléa Phán, thôn Đồng Dày, đã chủ động thuê máy đào ao, sâu hơn 3 m, rộng hơn 5 m, kinh phí hơn 2 triệu đồng dùng để tưới cho 2 sào bắp, cho bò uống và sinh hoạt trong gia đình.

Ông Tà-yên Xốn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương đang khuyến khích bà con tự đào ao để chống hạn và đây là một giải pháp rất phù hợp.