Hội Cựu chiến binh: Thi đua học tập và làm theo gương Bác

(NTO) Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh nhận thức sâu sắc và cụ thể hóa thành những phong trào, hành động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chúng tôi về xã Tri Hải (Ninh Hải) vào những ngày đầu năm mới và được Đảng ủy xã giới thiệu về Chi hội CCB thôn Khánh Tường- nơi có những CCB gương mẫu, tích cực đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, Khánh Tường là thôn có số dân ít nhất của xã, chỉ với 142 hộ, bà con sống chủ yếu dựa vào nghề làm muối. Trước thực tế khó khăn vì công lao động vừa khan hiếm, vừa đắt, Chi hội CCB thôn Khánh Tường đã xây dựng mô hình CLB “vần đổi công”, đến nay có 8 hội viên CCB tham gia. CLB ra đời không chỉ giúp hội viên tiết kiệm được tiền thuê nhân công mà qua đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Hội viên Chi hội CCB cũng là những thành viên của Tổ dân phòng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Hồ Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB xã Tri Hải khẳng đinh: Những việc làm, hành động thiết thực, gương mẫu của CCB thôn Khánh Tường đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ đến các CCB và nhân dân trong toàn xã.

CCB huyện Bác Ái kể chuyện cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, các cấp Hội trong tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó, đã giúp mỗi cán bộ, hội viên nắm vững mục đích, ý nghĩa và có nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CCB đã coi việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vừa là công việc thường xuyên hàng ngày, vừa là trách nhiệm cụ thể thiết thực. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, CCB trong tỉnh đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, coi việc bảo vệ Đảng là lẽ sống, là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của mình, từ đó tiếp tục ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết, toàn Hội đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào gắn kết hội viên với tổ chức Hội nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý là phong trào tiết kiệm xây dựng quỹ Hội, quỹ vốn xoay vòng luân phiên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định kinh tế gia đình và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh… giúp CCB vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào xây dựng các quỹ “Tình đồng đội”, “Vì Trường Sa thân yêu”, xóa nhà tạm, sửa chữa hoặc xây nhà mới cho gia đình các CCB nghèo… phát triển mạnh mẽ trong toàn Hội. Đến nay, 100% hội cơ sở và 97% chi hội, phân hội CCB trong tỉnh có quỹ hội, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; 150 Tổ góp vốn xoay vòng với tổng số vốn gần 5 tỷ đồng. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn nhắc nhở, đồng viên nhau giữ vững đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh và đi đầu trong mọi công tác tại cơ quan, địa phương. Mỗi CCB đã luôn nỗ lực để trở thành một tấm gương sáng, có uy tin trong nhân dân. Nhờ đó, CCB đã tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Hàng năm có trên 97% gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chứng tỏ hầu hết CCB đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tác phong sinh hoạt, công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhận thức đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ, Hội CCB và Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức những đợt hành quân về nguồn thăm lại chiến khu xưa, những buổi nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương cách anh hùng, liệt sỹ…. Nhiều cán bộ Hội, hội viên có uy tín, kinh nghiệm hoạt động phong trào tích cực tham gia sinh hoạt cùng các chi Đoàn Thanh niên, qua đó tiếp thêm nhiệt huyết, động lực phấn đấu cho thế hệ trẻ.

Mỗi việc làm, mỗi nghĩa cử cao đẹp của CCB tỉnh nhà đã và đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào và tiếp bước con đường xây dựng quê hương.