Trường THCS Ngô Quyền được công nhận đạt chuẩn quốc gia

(NTO) Với sự nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh, tháng 11-2014, Trường THCS Ngô Quyền (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường THCS Ngô Quyền hiện có 22 giáo viên và 146 học sinh.

Thầy Nguyễn Phúc Đăng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ban Giám hiệu đã tổ chức triển khai phân cấp quản lý phù hợp nên đội ngũ giáo viên luôn chủ động tham mưu các phương pháp nâng cao chất lượng qua đổi mới cách dạy học, góp phần từng bước cải thiện chất lượng giáo dục.

Học sinh của trường chuẩn bị diễn hành đoán nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đội ngũ giáo viên luôn xác định người dạy là chính, người học là trung tâm. Từ đó, triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, giúp học sinh phát huy đuợc tính tự giác trong học tập, nói lên được chính kiến của mình, phát huy ưu điểm của người học, đồng thời, các thầy cô có cách soạn bài giảng phong phú, cách thuyết giảng hay… làm cho lớp học luôn sôi nổi, không nhàm chán. Em Ngô Thị Kim Duyên, HS lớp 9 cho biết: Ngoài việc học ở trên lớp, các em còn tổ chức học nhóm (một nhóm khoảng 7-9 HS) để giúp đỡ cho những bạn học yếu và tìm cách học hay, phương pháp giải bài tốt...

Nhà trường tổ chức phối hợp tốt giữa các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh; chủ động xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những hạn chế, nên chất lượng giáo dục ngày được nâng cao. Ngay từ đầu năm học hằng năm, Ban giám hiệu đều tổ chức buổi sinh hoạt giữa thầy và trò để thông báo, hướng dẫn các quy định mới về trường học, chỉ dẫn các em chuẩn bị đồ dùng học tập phù hợp với từng bộ môn. Thành lập câu lạc bộ xanh, tuyên truyền về bảo vệ đa dạng sinh học trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thân thiện trong trường học.