Phước Thành làm theo lời Bác, nỗ lực thoát nghèo

(NTO) Xã Phước Thành có 5 thôn, với 766 hộ/3.300 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Raglai. Trước đây, địa phương được biết đến là xã nghèo nhất của huyện miền núi Bác Ái. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất, trở thành địa phương có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đậu Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành cho biết: Đảng ủy xã đã đề ra nghị quyết chuyên đề về phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gần dân, sát dân, giúp dân thoát nghèo hiệu quả và bền vững. Trong đó, chú trọng công tác vận động nhân dân tích cực sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Bí thư cho biết thêm: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã khó, nhưng chuyển đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trước đây chưa thực sự mang lại hiệu quả. Do đó làm sao cho dân tin mình có thể thoát nghèo được trong điều kiện hiện nay là hết sức khó khăn…

 
Người dân xã Phước Thành tích cực sản xuất để giảm nghèo hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, nhất là phát huy lợi thế địa bàn giáp ranh tỉnh Khánh Hòa, có tuyến QL 27B đi qua, Đảng ủy xã đã cử đoàn công tác của địa phương mời gọi Công ty Mía đường Khánh Hòa vào đầu tư sản xuất mía nguyên liệu theo mô hình “liên kết 4 nhà”. Trong đó, nông dân góp đất, góp công; doanh nghiệp đầu tư phân bón, giống, bao tiêu sản phẩm; chính quyền xã đứng ra bảo lãnh hợp đồng và phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con.

Để tạo được động lực ban đầu, xã chủ trương vận động những hộ chăm chỉ, biết làm ăn tham gia trước. Trong quá trình sản xuất, xã bố trí lực lượng trí thức trẻ có trình độ chuyên môn, xuống các địa bàn để giúp đỡ, hướng dẫn đối với từng hộ dân theo hình thức “cầm tay chỉ việc” để người dân tiếp cận và dần làm quen với phương pháp canh tác mới. Đảng ủy xã cũng đã phân công mỗi cán bộ nhận đỡ đầu một hộ nghèo, hướng dẫn cách làm ăn, tạo động lực để những hộ này phấn đấu thoát nghèo hiệu quả.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Pinăng Ghinh, ở thôn Ma Dú, điển hình trong công tác thoát nghèo. Ông vui vẻ: Có được như hôm nay là nhờ được cán bộ xã nhiệt tình giúp đỡ. Vừa làm thủ tục hồ sơ khai hoang, cải tạo đất, còn chỉ cho cách trồng cây mía, bón phân… nên vụ trước thu hoạch 8 sào, đạt gần 80 tấn mía, bán được trên 50 triệu đồng. Hiện nay, gia đình đang mở rộng thêm 1,2 ha nữa, cộng với việc chăn nuôi bò, làm ruộng, mình không sợ đói nghèo nữa.

Nói về việc “học tập” và “làm theo” lời Bác, ông vui vẻ tâm sự: Trước đây, cứ nghĩ học và làm theo Bác Hồ khó lắm. Nhưng khi được cán bộ xã giải thích, đơn giản là cố gắng làm kinh tế giỏi, giúp đỡ người khó khăn hơn mình, sống đoàn kết là đã làm theo lời Bác. Điều này mình làm được, khi mình làm tốt mọi người sẽ làm theo.

Ngoài hộ ông Ghinh, hiện nay toàn xã Phước Thành có gần 80 hộ đang liên kết với Công ty Mía đường Khánh Hòa chuyển đổi 100 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng mía, đến nay cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực và cho thu nhập khá ổn định. Bên cạnh đó, những mô hình trồng keo lai, chuối địa phương, bắp xen đậu đỏ, nuôi bò vỗ béo, nuôi heo đen... đều phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giờ đây người dân trong xã đã hiểu “làm theo” lời Bác không hề khó, mà chỉ đơn giản bằng những việc làm cụ thể. Đó là biết đoàn kết, biết nỗ lực vượt lên khó khăn để chiến thắng đói nghèo, xóa bỏ dần những tập quán không còn phù hợp... Vậy nên, ở Phước Thành đã có nhiều nông dân “làm theo” lời Bác, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Tinh thần “tương thân, tương ái” được phát huy, qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 73%, nhưng năm 2013 còn 58% và đến năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 38,6%.

Phước Thành là xã anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến. Trong mỗi nhà của đồng bào Raglai nơi đây vẫn luôn trang trọng thờ Bác Hồ cạnh lá cờ Tổ quốc, như thể hiện lòng biết ơn và quyết tâm son sắt một lòng theo Đảng, theo Bác. Học tập Bác, người dân Phước Thành hôm nay đã và đang tiếp tục nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.