Chuyện làm giàu của một nông dân

(NTO) Anh Trần Văn Minh (sinh năm 1970, ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, Thuận Nam) là nông dân điển hình làm kinh tế giỏi, hiện đang sở hữu hai trang trại chăn nuôi với 300 con dê và 3.000 con bồ câu, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Lập gia đình năm 1994, từ vùng đất Khánh Hòa vào quê vợ lập nghiệp, anh Minh làm đủ nghề: xe ôm, chở hàng thuê, bán hàng rong… nhưng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Vốn là người đam mê chăn nuôi nên anh thường đi khắp các trang trại chăn nuôi dê, cừu trong tỉnh để tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Anh Trần Văn Minh (thôn Lạc Tân 1, Phước Diêm, Thuận Nam) đang chăm sóc cho dê con mới đẻ.

Năm 2001, anh Minh quyết định vay mượn anh em trong gia đình mua 30 con dê bách thảo về nuôi. Thấy giống dê Boer nhập về có kích cỡ, trọng lượng lớn, anh mua thêm 2 con dê đực để lai tạo giống. Nhờ cần mẫn chăm sóc nên chẳng bao lâu đàn dê của gia đình đã lên đến 150 con. Công việc tưởng chừng thuận lợi thì năm 2005, anh đứng trước nguy cơ phá sản khi giá dê đột ngột giảm mạnh, nhiều gia đình phải bán tháo để gỡ gạc. Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, vợ chồng anh quyết định giữ lại đàn dê với hy vọng giá cả sẽ bình ổn trở lại. Quả như dự đoán, gần 2 năm sau, giá dê tăng trở lại. Anh bắt đầu gặt hái thành công, vừa duy trì bán dê thịt, vừa thả dê đực giống cho các trang trại nên đã trang trải được khoản nợ nần.

Ấp ủ giấc mộng làm giàu từ chăn nuôi, năm 2010, anh quyết định xây dựng thêm trang trại nuôi chim bồ câu Pháp và bồ câu lai, ban đầu với số lượng 200 con đến nay đã lên đến 3.000 con. Bồ câu cung ứng không chỉ cho thị trường tại chỗ, mà cả ở Tp.Nha Trang (Khánh Hòa). Anh Minh tâm sự: Bí quyết giúp tôi thành công chính là kỹ thuật chăm sóc, nuôi dê hay bồ câu quan trọng là người nuôi phải hiểu được đặc tính sinh trưởng và phát triển của chúng, đặc biệt cách chăm sóc lúc sinh sản, cũng như khi dịch bệnh. Bên cạnh đó là việc khảo sát thị trường, tìm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm.

Với 2 trang trại chăn nuôi hiện nay, vợ chồng anh thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm, xây dựng căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, nuôi 2 con học đại học. Bên cạnh đó, anh còn giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Bạch Thuận Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Diêm cho biết: Anh Minh không chỉ là một nông dân điển hình làm kinh tế giỏi, mà còn là người biết chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng giúp đỡ nhiều nông dân trong phát triển kinh tế. Anh tích cực tham gia đóng góp cho công tác xã hội ở địa phương…