Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ II (2014-2019): Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển

(NTO) Ngày 26-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II (2014-2019).

Đến tham dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí: Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ban, ngành và trên 80 đại biểu chính thức đại diện cho gần 11.000 hội viên của các tổ chức Hội thành viên trên địa bàn tỉnh. 

 
Các đồng chí: Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Đại hội.
 
 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ liên kết, tập hợp, vận động đội ngũ trí thức phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; tham gia đào tạo, dạy nghề; tư vấn, phản biện xã hội…Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức không ngừng được quan tâm đẩy mạnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hiện có 11 tổ chức Hội thành viên với hơn 11.000 hội viên, tăng 1 hội thành viên, tăng 2.000 hội viên so với nhiệm kỳ trước.

Với mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ khai thác tiềm năng trí tuệ phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 với các các chỉ tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu vận động từ 60-70% trí thức khoa học và công nghệ tham gia vào các tổ chức hội thành viên; thành lập 2-3 hội thành viên mới; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội 5-6 đề án phát triển kinh tế- xã hội cấp tỉnh, huyện; có 1-2 đề tài, dự án khoa học được ứng dụng vào thực tiễn; tổ chức hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy
tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết- trí tuệ- đổi mới- phát triển”.
 
 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao
Bằng khen cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc.
 
 
Đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng
Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt đươc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các Hội cần thực hiện tốt các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là quan tâm đến công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển, tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; mong muốn thời gian tới tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

 
BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội.

Đại hội vinh dự đón nhận 2 bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết- trí tuệ- đổi mới- phát triển” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng.

Tại Đại hội, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, nhiệm kỳ 2009-2014.

Đại hội hiệp thương cử 35 đại biểu vào BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Lê Kim Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.

>> Mời xem video clip: Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ II (2014 - 2019): Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển