Trường THCS Phước Vinh: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

(NTO) Nhằm bảo đảm việc học tập cho học sinh, Trường THCS Phước Vinh (xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước) đã chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD). Đến nay, trường đã được xây dựng khang trang, khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Phước Vinh là xã khó khăn của huyện Ninh Phước, phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em, còn có tư tưởng “khoán trắng” cho thầy, cô giáo. Đây là lý do làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Thầy Nguyễn Văn Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường xác định trước hết phải tạo được môi trường giáo dục thân thiện, lý thú cho học sinh. Chính vì vậy, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được trường triển khai có hiệu quả.

 

Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Phước Vinh.

Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, các đoàn thể địa phương triển khai chương trình XHHGD toàn diện. Từ đó, tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ kinh phí để sửa chữa phòng học, bê-tông hóa sân trường; tặng quà, trao học bổng cho học sinh. Bên cạnh đó, Hội Cha mẹ học sinh còn thành lập Quỹ Học sinh nghèo, Quỹ Khuyến học để giúp đỡ và khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập. Nhà trường còn xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo”, Chi bộ trường học, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tham gia nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ năm học 2013-2014 đến nay, phụ huynh học sinh đã ủng hộ được 75 triệu đồng và đất đá, chính quyền địa phương ủng hộ 10 tấn xi-măng, phụ huynh học sinh đóng góp nhiều ngày công lao động để bê-tông 600 m2 sân trường, xây dựng bồn hoa… Các nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh đóng góp 30 triệu đồng để sửa chữa phòng học, bàn ghế, đồ dùng, dụng cụ dạy học; Giáo xứ Liên Sơn tặng 15 xe đạp cho học sinh nghèo, Giáo xứ Phước An đóng góp 5 triệu đồng. Riêng năm học 2014-2015, trường đã vận động được 50 suất quà (trị giá 25 triệu đồng) cùng nhiều sách vở, quần áo.

Thông qua công tác XHHGD đã làm thay đổi về nhận thức của các bậc phụ huynh về việc học của con cái, tích cực chung tay xây dựng trường, lớp ngày tốt hơn. Nhờ đó, cơ sở trường, lớp ngày càng khang trang hơn, học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt, tình trạng bỏ học đã giảm rất nhiều. Trong năm học 2013-2014, trường có 99% học sinh được lên lớp thẳng, học sinh khá, giỏi đạt 57,2%, tỷ lệ học sinh bỏ học còn 0,8%. Vừa qua, Trường THCS Phước Vinh đã được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.