Phòng, chống khô hạn trong sản xuất nông nghiệp

(NTO) Hiện nay, hầu hết các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã xuống dưới mực nước chết. Trong số 20 hồ, hiện chỉ có 4 hồ còn có khả năng tưới phục vụ sản xuất, trong khi đó diện tích lúa cần tưới cho vụ mùa này lên đến 13.465 ha. Nếu không sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả thì nguy cơ khô hạn, thiếu nước sản xuất rất dễ xảy ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 4 hồ gồm Trà Co, Lanh Ra, Sông Biêu và Tân Giang còn nước tưới, nhưng đều ở mức thấp chỉ từ 2-6 triệu mét khối. Trong khi đó, 810 ha lúa vụ mùa đã trổ bông, còn lại trên 12.650 ha vẫn đang trong giai đoạn làm đòng nên rất cần nước tưới.

Mực nước hồ Sông Trâu xuống thấp, không đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất.

Tại huyện Bác Ái, do canh tác trên nương rẫy, không chủ động nguồn nước, khi xuất hiện cơn mưa đầu mùa, người dân đã xuống giống, nhưng do nắng hạn kéo dài nên một số diện tích đã bị thiệt hại. Tại huyện Thuận Nam, mặc dù đã được chính quyền địa phương khuyến cáo hạn chế xuống giống ở một số khu vực cuối kênh, vùng gò, nhưng người dân vẫn gieo, khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới.

Ông Nguyễn Tin, Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở NN&PTNT cho biết: Trong vụ mùa này, mặc dù không có phương án chống hạn nhưng thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã giao cho các huyện, vùng nào không gieo phải có cảnh báo cho người dân biết. Các hồ, đập địa phương quản lý cũng phải lên kế hoạch xuống giống cụ thể để có phương án tưới hợp lý.

Nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đã thường xuyên theo dõi, nắm chắc nguồn nước hiện có tại các hồ, đập trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức điều tiết tưới cho diện tích cây trồng vụ mùa năm 2014; thực hiện giải pháp tiết kiệm nguồn nước cho sản xuất vụ đông-xuân.

Chi cục Thủy lợi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, củng cố và duy trì hoạt động các tổ dùng nước, sử dụng tiết kiệm.

Theo dự báo, trong thời gian từ cuối tháng 11 đến 15-12, trên địa bàn tỉnh ta sẽ có mưa, nhưng nếu lượng nước tích được tại các hồ không đủ thì nguy cơ hạn hán kéo dài rất có thể xảy ra, do năm 2015 sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng En-ni-nô. Để chủ động đối phó trước tình trạng khô hạn, Sở NN&PTNT đang triển khai xây dựng phương án chống hạn cho năm 2015. Trước mắt, để ổn định sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, người dân cần tuần thủ các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương về lịch thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhằm chủ động đối phó với tình hình khô hạn.