Làm giàu trên vùng cát Nam Cương

(NTO) Đồng chí Trần Hợi, Bí thư chi bộ thôn Nam Cương (xã An Hải, huyện Ninh Phước) dẫn đường đưa chúng tôi tới thăm gia đình Võ Non. Anh Non là nông dân sản xuất giỏi vào diện bậc nhất của làng Nam Cương. Anh dày công cải tạo đồng đất dưới chân động cát đem lại những mùa cải củ trắng, cà rốt bội thu kết hợp chăn nuôi bò đàn vươn lên làm giàu.

Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Non thu hoạch củ cải trắng to bằng cổ tay được trồng trên vùng đất cát quanh nhà. Khu vườn rau của anh Võ Non được lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước. Trò chuyện với người nông dân 63 tuổi, chúng tôi được biết Võ Non quê gốc ở làng Mỹ An. Năm 1976, anh về Nam Cương lập nghiệp với hai bàn tay trắng trên đồng đất cát trắng. Với ý chí quyết tâm bám đất vươn lên bảo đảm cuộc sống no ấm, anh Non đã lần hồi làm ăn dành dụm vốn liếng khởi nghiệp chăn nuôi bò đực vỗ béo từ năm 1998. Nhờ nguồn lợi nuôi bò sau 4 năm, anh bán bò xây dựng nhà ở khang trang. Hiện nay, anh là ông chủ của đàn bò 42 con, trong đó có 22 con bò nái sinh sản. Đặc biệt, con bò đực 3 năm tuổi sức vóc lực lưỡng của gia đình anh trở thành nguồn giống “sind hóa” cho đàn bò vàng địa phương. Bà con thôn xóm nuôi bò nái đến thời kỳ phối giống tới mượn con bò đực của anh Non cải tạo đàn bò lai sind chất lượng tốt. Nếu kêu thú y tới thụ tinh nhân tạo bò nái mỗi lần là 200 ngàn đồng nhưng anh Non “miễn phí” cho bà con. Nhờ tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, anh Non trở thành khuyến nông viên tự nguyện của nông dân. Anh tận tình hướng dẫn bà con kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho đàn bò và canh tác rau xanh theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Anh Võ Non điển hình nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu ở thôn Nam Cương.

Đưa chúng tôi đi thăm thú khu vườn trồng củ cải trắng quanh nhà, anh Võ Non cho biết gia đình có 8 sào đất chuyên canh cải củ và cà rốt. Anh bố trí lịch xuống giống từng thửa đất để có hoa màu thu hoạch bán quanh năm. Yếu tố quyết định cho cây trồng đạt năng suất cao là sử dụng nguồn phân chuồng từ đàn bò bón cho đất khoảng 2 tấn/sào/năm. Đồng thời sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu xanh da láng trên cây cải củ và nấm trắng trên cây cà rốt. Cải củ có thời gian sinh trưởng 45 ngày, cà rốt sinh trưởng 105 ngày cho năng suất trung bình 2- 2,5 tấn/sào. Gia đình anh Non thu hoạch hoa màu chở về chợ Tấn Tài phân phối cho đầu mối bán rau hành các chợ nhỏ. Chỉ tay vô những chiếc giỏ vận chuyển hàng, anh Non nói: “Bữa nay, tui thu hoạch 300 kg củ cải trắng chở lên chợ Tấn Tài bán với giá 4.000 đồng/kg. Thương lái cân cải củ trả tiền liền được 1,2 triệu đồng. Quanh năm 12 tháng, trừ mùng một Tết là nghỉ chợ, còn lại ngày nào tui cũng có thu nhập từ nguồn hoa lợi củ cải, cà rốt trồng dưới chân động cát Nam Cương. Mỗi năm, tui dành dụm trên 200 triệu đồng để sau này dưỡng già”.

Đồng chí Trần Hợi nhận xét:”Anh Võ Non là nông dân làm ăn giỏi tiêu biểu của làng cát Nam Cương. Anh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo mô hình luân canh cây trồng bảo đảm có sản phẩm thu hoạch quanh năm và trực tiếp đưa nông sản tiêu thụ tại chợ đầu mối. Anh tận tình giúp đỡ bà con kinh nghiệm làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc”.