Từ Thiện: Vào mùa thu hoạch đậu phộng

(NTO) Đậu phộng là cây trồng chính mang lại kinh tế cho người dân thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh (Thuận Nam). Những ngày cuối tháng 10 dương lịch, các ruộng đậu phộng của nông dân địa phương rộn ràng vào mùa thu hoạch.

Thôn Từ Thiện xuống giống trồng đậu phộng với diện tích là 52,5 ha. Hai bên đường ven biển Phú Thọ-Mũi Dinh, đoạn qua thôn Từ Thiện nhộn nhịp không khí lao động ngày mùa. Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Vĩnh Trường đã nhiều năm đi nhổ, hái đậu phộng thuê cho các chủ, quệt mồi hôi trên trán, chị chia sẻ: “Năm nào thu hoạch đậu phộng, tôi và con trai đều đi làm thuê cho các chủ ở đây. Mỗi ngày chúng tôi hái được hơn 50 kg, được hơn 100 ngàn đồng”.

Chị Nguyễn Thị Thu và con trai đang nhổ và hái thuê đậu phộng.

Những người làm thuê ở đây đa số đều là dân thôn Vĩnh Trường, họ đến đây nhổ và hái đậu phộng từ sáng sớm đến chiều tối, công của họ được tính dựa trên sản phẩm mà họ hái được, mỗi ký được 2.000 đồng. Trồng đậu phộng chủ yếu dựa vào nước trời, năm nay vì thời tiết khô hạn kéo dài, nên năng suất chỉ đạt 2-2,5 tấn/ha, giảm 0,5-1 tấn so với năm trước. Với giá bán 12.000 -13.000/ kg đậu tươi, 20.000/kg đậu khô, nên người trồng chỉ huề vốn.

Anh Huỳnh Văn Giỏi trồng hơn 1 ha cho biết“ Nếu thời tiết thuận lợi thì với diện tích đó thu hoạch trên 3 tấn, năm nay chỉ được 2,5 tấn, giá thì coi như tạm ổn. Trừ công chăm sóc, thuê nhân công hái, lãi không được bao nhiêu”.