Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh

(NTO) Ngày 10-10, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an về thăm và làm việc tại Công an tỉnh. Tiếp và làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh.

 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh.
 
 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (thứ 6 từ bên trái sang) với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong 9 tháng năm 2014 và phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận thành tích của lực lượng Công an tỉnh; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những nỗ lực của CBCS Công an tỉnh trong việc chủ động tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác lớn bảo đảm tình hình ANCT, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ trên 80%; tai nạn giao thông giảm trên ba tiêu chí; tình hình TTATXH cơ bản ổn định. Đồng chí chỉ đạo, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của ngành, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ XII, lực lượng Công an tỉnh cần bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp công tác giữ vững tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh nông thôn; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch. Tập trung công tác vận động toàn dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.