Nhộn nhịp du khách trong ngày lễ Quốc khánh

(NTO) Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay được nghỉ tới 4 ngày, đây được coi là “cơ hội vàng” cho ngành du lịch DL.

Ngày 30-8 mới là ngày nghỉ chính thức, nhưng từ ngày 28-8, lượng khách du lịch (DL) đến tỉnh ta tăng mạnh. Vừa xuống tàu, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TP. Hồ Chí Minh), cho biết: “Qua bạn bè giới thiệu DL ở biển Bình Sơn-Ninh Chử rất tốt, bãi biển đẹp, không gian trong resort thoáng đãng, thoải mái, nên dịp lễ 2-9 này, tôi cùng gia đình chọn Ninh Thuận tham quan, nghỉ dưỡng”. Còn bạn Vũ Thị Trang (sinh viên, phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang-Tháp Chàm) lại cho biết: “Em rủ thêm vài người bạn về quê nghỉ lễ. Bọn em đã lên kế hoạch trong những ngày lễ sẽ “phược” chinh phục đồi cát Nam Cương, sa mạc Sơn Hải, tắm biển, ngắm mặt trời mọc ở Hải đăng Mũi Dinh”.

Du khách nước ngoài tham quan điểm du lịch tháp Po-Klong Garai. Ảnh: Văn Miên

Tại Trang trại nho Ba Mọi, ông Nguyễn Văn Mọi, hồ hởi cho biết: “Sau lễ hội Nho&Vang quốc tế-Ninh Thuận-2014, lượng khách đến tham quan các vườn nho tăng cao. Có ngày trang trại ông đón tiếp hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan các vườn nho, chụp ảnh, thưởng thức và mua sắm các sản phẩm về nho”. Ngược lên Tháp Po Klaong Girai, anh Lý, hướng dẫn viên Khu di tích, cho biết: Càng đến ngày lễ, lượng khách càng đông, có ngày đón trên 2.000 lượt khách. Tại đây, khách tham quan có dịp thăm thú, tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm Ninh Thuận tại khu trưng bày di tích Tháp Poklong Garai. Tám tháng đầu năm, Khu di tích đón hơn 34.400 lượt khách trong nước và quốc tế”.

Các làng nghề truyền thống: Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và Gốm Bàu Trúc ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) không khí DL cũng sôi động hẳn lên trong những ngày Tết Độc lập. Vừa loay hoay chọn các sản phẩm dệt, chị Hương (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Ninh Thuận và đến thăm làng gốm. Thấy các sản phẩm gốm ở đây rất lạ và độc đáo, giá cả lại rẻ nên tôi đã chọn được rất nhiều thứ để mang về làm quà và trưng bày trong nhà mình”. Đổ về khu DL biển, chạy dọc theo các bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử, Vịnh Vĩnh Hy những ngày nghỉ năm nay cũng đón lượng lớn khách đến tham quan. Ngoài nghỉ dưỡng, tắm biển, khám phá những tour DL biển; du khách còn được thưởng thức các món ngon được chế biến từ hải sản tươi sống và những món ăn đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận. Ông Đặng Phương Đông, Giám đốc Công ty Du lịch Sáng tạo Việt Ninh Thuận, cho biết: “Năm nay lượng khách tăng mạnh. Du khách đến Ninh Thuận đăng ký rất đông tour tham quan Biển Ninh Chử-Bình Sơn-Tháp Po Klaong Girai -Trang trại Nho Ba Mọi-2 làng nghề truyền thống Bàu Trúc-Mỹ Nghiệp.

Khách tham quan vườn nho Ba Mọi. Ảnh: Văn Miên

Theo ghi nhận của chúng tôi, các khu DL resort, khách sạn ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách. Hầu hết khách sạn, resort lớn ven biển như Sài Gòn-Ninh Chử, Sơn Long Thuận, Bàu Trúc, Hoàn Cầu, Phong Lan, Thái Bình Dương… đều đã được khách đặt phòng từ trước. Giá thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ ở Ninh Thuận cũng chỉ ở mức trung bình, phù hợp túi tiền du khách. Giá phòng bình dân từ 300.000 đến 500.000 đồng/phòng/ngày. Các khách sạn hạng sao có giá từ 500.000 đến 2.500.000 đồng/phòng/ngày. Ông Bá Đức Trại, Giám đốc Kinh doanh Khách sạn Sơn Long Thuận cho biết, lãnh đạo công ty đã triển khai các phương án kinh doanh, áp dụng các chính sách kích cầu du lịch phù hợp, các chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho thị trường khách nội địa, thị trường inbound quốc tế…

Ông Nguyễn Trần Vượng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở VH, TT&DL, cho biết: Từ đầu năm đến nay, ngành tập trung quảng bá xúc tiến thông qua các sự kiện liên hoan DL lớn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, tổ chức các chương trình famtrip, giới thiệu các điểm đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng DL của tỉnh nhà, tạo cơ hội kết nối ngành Du lịch Ninh Thuận với các tỉnh Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh lân cận phía Nam và khu vực Đông Nam Bộ, nên lượng khách đến tỉnh ta tăng khá. Đặc biệt, trong dịp lễ dự kiến sẽ thu hút 8.000 lượt khách đăng ký tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận, tăng 14,5% so cùng kỳ. Đồng thời, ngành DL cũng chuẩn tốt cho việc đón khách Nga vào Ninh Thuận trong tháng 9-2014, sớm hơn 1 tháng so hàng năm, dự kiến khách Nga đến Ninh Thuận từ tháng 9-2014 đến tháng 4-2015 đạt 15.000 khách theo thông tin chính thức từ Công ty Pegas và Ánh Dương. Ngành cũng phối hợp với các địa phương chủ động tăng cường quản lý DL trên địa bàn, tổ chức cho các đội liên ngành tăng cường thanh, kiểm tra, hạn chế tình trạng ép giá khách, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất, để xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”