Ninh Hải: Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Ninh Hải thường xuyên quan tâm chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận các cấp tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, thói quen về ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó công tác tuyên truyền, vận động được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhân dân ở các thôn, khu phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, gắn CVĐ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tổ chức văn nghệ được 58 buổi với hơn 58 ngàn người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, đã làm chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và tích cực tham gia, hưởng ứng CVĐ.

Khách hàng chọn mua sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao
tại phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Ảnh: Văn Miên

Để thực hiện có hiệu quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, dịch vụ đưa nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, cam kết đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng; tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối để đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Việc thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận nhiều chủng loại hàng hóa chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, với giá phù hợp, góp phần bình ổn thị trường nông thôn, người dân vùng nông thôn, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, là dịp để quảng bá thương hiệu và tạo nên mối liên hệ giữa người tiêu dùng nông thôn và hàng hóa trong nước. Cụ thể trong 5 năm qua (2010 - 2014), đã vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình, tổ chức 33 điểm bán hàng lưu động tại các xã, thị trấn, mỗi đợt bán hàng được tổ chức trong thời gian 1 đến 2 ngày, gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân như: dầu ăn, bột ngọt, đường, sữa, mì tôm, bánh kẹo, hàng may mặc… thu hút hơn 57 ngàn lượt khách hàng tham gia mua sắm, tổng doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng. Qua 5 năm thực hiện CVĐ, đã làm thay đổi nhận thức và hành vi trong xã hội về ưu tiên sử dụng hàng hóa của Việt Nam sản xuất.  

Thời gian tới, BCĐ CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt CVĐ; tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu, tự giác thay đổi nhận thức và hành vi trong mua sắm tài sản công, sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày khi mua sắm, trong đó ưu tiêu sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao do các doanh nghiệp trong nước sản xuất; đồng thời đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức nhiều Hội chợ, thường xuyên đưa hàng Việt về nông thôn để phục vụ nhân dân; tổ chức phát động đợt cao điểm CVĐ với nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hoạt động khuyến mãi, giảm giá để kích thích sản xuất và tiêu dùng, góp phần làm cho CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thật sự thiết thực và hiệu quả.