Triển vọng giống lúa mới MT 10

(NTO) Anh Nguyễn Thành Anh, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Thường Trọ đưa chúng tôi ra cánh đồng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Hệ thống giao thông nội đồng được nhà nước và nhân dân cùng làm bê tông khang trang phục vụ tốt nhu cầu đi lại chăm sóc, thu hoạch nông sản. Đặc biệt, giống lúa mới MT 10 đang trở thành “tâm điểm” thu hút sự quan tâm của nông dân địa phương.

Cánh đồng thôn Trường Thọ rộng trên 90 ha, cây lúa hè thu đang thời kỳ chắc hạt, ngã màu vàng thẫm. Nông dân xuống giống đồng loạt kết hợp đầu tư thâm canh theo quy trình “1 phải, 5 giảm” nên cây lúa vào chín đều đồng. Bà con gieo trồng phổ biến giống lúa TH 41 nguyên chủng có thời gian sinh trưởng khoảng 95 ngày, năng suất ước đạt 65- 70 tạ/ha. Nguyễn Thành Anh đưa chúng tôi tới những thửa ruộng vụ đầu tiên gieo thử nghiệm giống mới MT 10 trên đồng đất thịt nhẹ của Trường Thọ. Chúng tôi thật ấn tượng khi nhìn thấy cây lúa giống mới MT 10 thân cứng cáp, gié dài hơn gang tay, hạt chắc tạo nên dáng đứng mạnh mẽ bên thửa ruộng đối chứng gieo giống TH 41 truyền thống.

Cây lúa giống mới MT 10 cho năng suất cao trên đồng ruộng Trường Thọ.

Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ cho biết nhìn thấy các bộ giống TH và ML qua nhiều năm gieo trồng năng suất giảm và bị sâu bệnh hại nên đơn vị liên kết với Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố đưa giống mới MT 10 về trồng thử nghiệm trên diện tích 1,5 ha. Trong đó có hai hộ canh tác 1 ha gieo giống theo hàng với số lượng 150 kg và một hộ canh tác 0,5 ha gieo tay với số lượng 100 kg giống. Giống lúa MT 10 do Tiến sĩ Trần Thị Lợi, cán bộ thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ nghiên cứu lai tạo từ vụ đông xuân 2007- 2008. Giống MT 10 đã được Bộ NNN&PTNT công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. Giống lúa mới MT 10 cứng cây, chống đổ ngã, kháng sâu bệnh tốt, có thời gian sinh trưởng 90- 95 ngày ở vụ hè thu và 100- 110 ngày ở vụ đông xuân.

Các nông hộ thực hiện quy trình thâm canh theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và áp dụng phương pháp quản lý dịch hại trên đồng ruộng theo chương trình IPM. Lúa giống mới MT 10 được gieo vào ngày 31-5 dự kiến thu hoạch vào ngày 5-9- 2014. Thân cây lúa giống MT 10 cao khoảng 90 cm, gié dài 25 cm với 160- 170 hạt/gié so với ruộng đối chứng canh tác giống TH 41 thân cây 70 cm, gié dài 18- 20 cm với 120- 130 hạt. Ruộng lúa MT 10 cho năng suất ước đạt 8,5 tấn/ha, cao hơn 1,5 tấn so với ruộng đối chứng. Thương lái thu mua lúa vụ hè thu với giá 5.500 đồng/kg, nông dân gieo giống MT 10 có lãi 25-30 triệu đồng/ha, cao hơn 5-10 triệu đồng so với ruộng đối chứng. Trong vụ mùa sắp tới, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng lúa giống mới MT 10 lên 20 ha.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ là đơn vị đầu tiên của xã Phước Hậu gieo trồng thử nghiệm giống lúa mới MT 10. Qua theo dõi cho thấy giống MT 10 sinh trưởng tốt, kháng sâu bệnh hại và cho năng suất cao. Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước sẽ xem xét đưa giống MT 10 vào gieo trồng đại trà trên vùng đất lúa chủ động tưới của địa phương.