Nguồn sinh kế từ "Ngân hàng bò"

(NTO) Chương trình “Ngân hàng bò” được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 2010.

Đây là Dự án mang tính nhân đạo sâu sắc nhằm giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên cương có điều kiện phục hồi, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Với mục tiêu đó, Hội CTĐ cơ sở cùng với chính quyền địa phương tại nơi hưởng lợi từ Dự án tổ chức xét chọn địa bàn, hộ hưởng lợi, hướng dẫn chọn mua bò giống, thẩm định tiêu chí bò giống và thực hiện các thủ tục mua bò trao tiền tay ba (chủ bò-chính quyền, CTĐ cơ sở-hộ hưởng lợi) công khai, minh bạch. Với cách làm trên, từ tháng 5-2011, với 130 con bò giống ban đầu do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ cho Huyện Bác Ái, đến tháng 5-2014 đã tăng lên 200 con bò giống.

Để dự án tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, thời gian qua (7/10/2013- 25/6/2014), Hội CTĐ tỉnh đã vận động được 28 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã ủng hộ trên 233 triệu đồng. Điển hình có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh; Hội CTĐ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; Hội CTĐ các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc; ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc NHNN; Công ty TNHH Phú Mỹ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; LĐLĐ tỉnh; các Trường TH Khánh Nhơn, Phương Cựu (Ninh Hải); Sở Tài chính,… Qua đây, Hội CTĐ tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho “Ngân hàng bò”. Mọi sự ủng hộ xin gửi vào Tài khoản: 6151.0000004243-Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận.