Ngọt ngào nho xanh Thành Sơn

(NTO) Trở lại vùng đất một thời nổi tiếng “Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây”, chúng tôi gặp nông dân thôn Thành Sơn đang tập trung cắt cành, chăm sóc cây nho xanh giống NH 01-48. Nghề trồng nho và hiệu quả kinh tế do cây nho đem lại đã góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân địa phương. Cây nho xanh thích nghi với đồng đất Thành Sơn cho hương vị ngọt ngào góp phần tạo nên thương hiệu Nho Ninh Thuận được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nông dân thôn Thành Sơn chăm sóc cây nho xanh giống NH 01-48.

Thôn Thành Sơn là khu dân cư duy nhất của xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải) tập trung đầu tư trồng cây nho xanh giống NH 01-48. Toàn thôn có 350 hộ với 1.500 nhân khẩu sinh sống chủ yếu từ nguồn thu nhập của nghề trồng nho, trồng lúa và chăn nuôi gia súc có sừng. Từ 4 ha nho xanh đầu tiên được trồng trên đồng đất Thành Sơn của năm 2002 đến nay đã tăng lên 30 ha chủ động bơm tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc. Trong đó có 25 ha nho đã cho thu hoạch đạt sản lượng trên 1.000 tấn/năm và 5 ha mới trồng vào thời điểm cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Nguồn vốn đầu tư ban đầu khoảng 30 triệu đồng/sào, người trồng nho xanh NH 01- 48 thu hoạch vụ đầu tiên sau 12 tháng xuống giống. Nho xanh Thành Sơn nổi tiếng chắc thịt, hương vị thơm ngon được thương lái thu mua tại vườn với giá 30- 35 ngàn đồng/kg. Nông dân áp dụng quy trình canh tác an toàn sinh học trên cây nho cho trọng lượng trung bình 0,5 kg/chùm.

Các nông hộ Nguyễn Văn Bân, Lê Ngọc Sơn, Trần Cao Tiến…là những điển hình tiêu biểu trong nghề trồng nho thu nhập mỗi vụ 200- 300 triệu đồng. Theo tính toán của nông dân, cây nho xanh giống NH 01-48 chăm sóc chu đáo cho năng suất mỗi vụ bình quân 1,5 tấn/sào trị giá trên 45 triệu đồng. Nông dân còn tập trung vốn liếng đầu tư nuôi trên 2.500 con dê cừu tập trung ở các trang trại Hà Văn Hiếu, Trần Cao Hòa. Hộ nghèo theo chuẩn mới của thôn Thành Sơn hiện còn 12 hộ, chiếm 3,4% do già yếu, neo đơn, thiếu đất canh tác. Từ hiệu quả kinh tế của cây nho đem lại giúp bà con làm nhà ở khang trang, nuôi con cái ăn học, đóng góp bê tông hóa giao thông góp phần xây dựng xã Xuân Hải đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015. Thôn Thành Sơn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa xuất sắc được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng biểu dương.

Cây nho xanh NH 01-48 được nông đầu tư trồng mới trên đồng đất Thành Sơn.

Đồng chí Võ Quý Đình, Bí thư chi bộ thôn Thành Sơn phấn khởi cho biết cán bộ và nhân dân địa phương đang theo dõi Lễ hội Nho và Vang quốc tế- Ninh Thuận 2014. Đây là sự kiện văn hóa- kinh tế quan trọng tạo cơ hội cho nông dân tỉnh nhà giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các nước có nghề trồng nho lâu đời. Đồng thời mở rộng hợp tác, giao thương đưa sản phẩm nho hàng hóa phát triển lên tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Nông dân thôn Thành Sơn tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích và canh tác cây nho xanh NH 01-48 theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần giữ vững thương hiệu Nho Ninh Thuận trên thị trường nội địa.