Trồng trôm cho thu nhập cao

(NTO) Chúng tôi gặp anh Lê Ngọc Anh 62 tuổi ở thôn Thuận Hòa (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) đang bận rộn với công việc thu hoạch mủ trôm. Vườn trôm 400 cây chủ động bơm tưới đang vào thời kỳ cho mủ. Mỗi ngày, anh thu 10- 15 kg mủ trôm tươi bán cho chủ vựa thu mua với giá 50 ngàn đồng/kg. Gia đình anh có thu nhập mỗi ngày 500- 700 ngàn đồng từ 2 sào đất trồng cây trôm.

 
 
Anh Lê Ngọc Anh thu hoạch mủ trôm cho thu nhập cao.

Trao đổi với người chủ vườn trôm bên sông Dinh, Lê Ngọc Anh cho biết trước đây anh trồng nho, trồng táo trên diện tích hai sào cho thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống gia đình. Do tuổi ngày càng cao không đủ sức mang bình bơm thuốc phòng trừ sâu bệnh cây táo nên anh chuyển qua trồng trôm. Qua tìm hiểu các loài cây trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh, cuối năm 2011, anh quyết định mua 400 cây giống trôm về trồng xen trong vườn táo. Khi cây trôm hơn một năm tuổi, anh phá vườn táo đã già cỗi cho trôm vượt lên. Sau hơn hai năm trồng chăm sóc chu đáo, gốc trôm có đường kính 15- 20 cm, thân cao 3-4 mét. Anh bắt đầu thu hoạch mủ trôm từ đầu tháng 2 tới nay, tạo việc làm thường xuyên cho gia đình có bốn lao động.

”Tui mới đầu tư trên 500 triệu đồng xây dựng nhà nuôi yến. Gia đình phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trôm- yến phù hợp với sức khỏe người cao tuổi”, chỉ tay lên nhà yến mới xây dựng bên vườn trôm, anh Lê Ngọc Anh  nói.