Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức họp báo về Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HH

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực chất và đạt nhiều kết quả cụ thể. Sau 2 năm thực hiện, trong toàn quân xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu về tình thương yêu đồng chí, đồng đội, tinh thần gần gũi, gắn bó với nhân dân, tinh thần tương thân, tương ái, quyết chiến, quyết thắng. Nhiều đơn vị đã đi đầu, có sáng kiến, cách làm hay trong “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; cần, kiệm, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương không ngại hy sinh gian khổ, gương mẫu đi đầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những chiến sỹ quên mình chiến đấu với “giặc lửa” cứu rừng, chiến đấu với những trận đại hồng thủy cứu lúa, cứu người, giúp nhân dân chống bão lũ....

Hội nghị lần này nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc toàn quân; trên cơ sở đó, tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác̀, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tuyên dương sẽ được tổ chức từ ngày 23 - 24/8/2013 tại Hà Nội. Dự Hội nghị có 150 điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho 2.781 tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam