CNVCLĐ Ninh Thuận: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể

(NTO) Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động được thể hiện rõ bằng việc kết hợp chặt chẽ việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mới trong CNVCLĐ, gắn với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; triển khai học tập Nghị quyết số 20 NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đồng chí Kiều Bình Minh, chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm
cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyển biến rõ nét về nâng cao nhận thức:

Trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và cụ thể hóa các tiêu chí, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn, đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện làm theo tấm gương của Bác, như ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn triển khai chuyên đề “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc”, “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, “Đường kách mệnh”,… Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực, với sự tham gia của trên 70.000 lượt CNVCLĐ.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được LĐLĐ tỉnh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng quản lý sử dụng tài chính công đoàn – chống thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Đồng thời tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến đời sống và quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN,… Đặc biệt, các cấp công đoàn còn gắn kết Cuộc vận động với công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. LĐLĐ tỉnh đã trang bị nhiều tài liệu cho cán bộ công đoàn, và CNVCLĐ như: “Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam”, “Tài liệu hỏi – đáp nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật cho CNLĐ”, “Sổ tay pháp luật Lao động”, “Sổ tay pháp luật Công đoàn”, “Sổ tay pháp luật BHYT”, “Sổ tay pháp luật BHXH”,… nhằm nâng cao nhận thức cho CNLĐ. Các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp công đoàn đã xây dựng những nội dung học tập cụ thể, gắn với nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các đơn vị. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Qua các đợt học tập, nhiều CNVCLĐ đã rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong 5 năm qua, 325 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Phát triển mới được 173 CĐCS, kết nạp mới 10.088 đoàn viên.

“Làm theo” bằng hành động cụ thể:

Quán triệt tinh thần của Bác, “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ngày càng được phát huy có hiệu quả trong CNVCLĐ. Tiêu biểu như Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang, Công ty cổ phần Xây dựng Ninh Thuận, Công ty TNHH Một thành viên May Tiến Thuận, Công ty TNHH Một thành viên khai thác Công trình Thủy Lợi,… mặc dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, song đã có nhiều giải pháp để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - tận tụy - sáng tạo - gương mẫu”, xây dựng văn minh công sở, cơ quan văn hoá, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh thái độ, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức vượt khó vươn lên trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ, phát huy hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ, thái độ tận tụy trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cải thiện điều kiện việc làm, vệ sinh môi trường trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ do các cấp công đoàn phát động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm qua, tỉnh ta có trên 10 ngàn lượt CNVCLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó có 8.395 lượt CNVCLĐ trực tiếp sản xuất, công tác chiếm trên 83%; 1.598 lượt người là cán bộ quản lý chiếm trên 15%; 111 lượt người là cán bộ khoa học chiếm trên 1%. Có 7.562 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tế có giá trị kinh tế, xã hội; trong đó có 13 đề tài, sáng kiến, giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và 01 Bằng lao động sáng tạo, 160 lượt cán bộ CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Có 28 công trình sản phẩm được gắn biển và công nhận công trình chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của công đoàn và của các ngành; 14 cá nhân đạt giải cao trong các hội thi cấp nhà nước, cấp bộ, ngành. LĐLĐ tỉnh còn tổ chức biểu dương 52 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người về những suy nghĩ và việc làm cụ thể của bản thân trong quá trình học tập và làm theo Bác.

Các phong trào ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” – “Tấm lưới nghĩa tình” được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh, qua 5 năm triển khai Quỹ đã tiếp nhận hơn 4,7 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 219 căn nhà với tổng kinh phí 4,242 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh còn phối hợp Sở Lao động Thương, Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đối thoại cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH,… Hiểu và chia sẻ khó khăn của người lao động là trách nhiệm của tổ chức công đoàn nên các cấp công đoàn trong tỉnh trong thời gian qua luôn theo dõi sát đời sống và tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hỗ trợ kịp thời...

Năm 2013, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức cho CNVCLĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội IX Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.