Tuổi trẻ tỉnh nhà với mùa xuân yêu thương

(NTO) Gần 10.000 suất quà tết, hàng trăm suất học bổng và hơn 1.000 cặp bánh chưng, 286 cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ…với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng đã được đoànviên, thanh niên (ĐV – TN) tỉnh nhà trao đến tận tay các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019 vừa qua.

Với tuổi trẻ tỉnh nhà, một mùa xuân tràn ngập yêu thương, hạnh phúc của trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa hay chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo… cũng là mùa xuân ấm áp của chính mình.

Năm nào cũng vậy, ngay từ những ngày đầu tháng 12, Tỉnh đoàn đã khởi động các chương trình chăm lo tết đến với nhiều đối tượng trong xã hội. Hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, đến với đúng đối tượng trong từng hoàn cảnh và quan trọng hơn cả là tình người luôn đong đầy đằng sau những phần quà trao tay. Có tham gia Chương trình ngày hội Chào xuân mới Kỷ Hợi-2019 tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước) do Tỉnh đoàn tổ chức mới thấy được hết ý nghĩa thiết thực mà chương trình mang lại. Trong những ngày cận kề năm mới, căn nhà của cụ Mang Thị Hành, ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước) vẫn chưa có lấy một cành hoa hay gói bánh gọi là cho có hương vị ngày xuân. Vì thế mà phần việc và suất quà tết do các bạn ĐV-TN tỉnh nhà trao tặng trong khuôn khổ chương trình đã mang lại cho cụ Hành niềm vui khó tả. Cụ Hành đã 72 tuổi, hay ốm đau, lại không có người thân, sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Nhìn nhà cửa được các bạn ĐV-TN quét dọn sạch sẽ, bàn thờ trang trí hoa quả, nhành mai, ánh đèn chớp nháy…, cụ Hành bộc bạch, lâu lắm rồi, cụ mới đón cái tết hạnh phúc như vầy.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước). Ảnh: T.M

Không riêng gì cụ Hành, trong thời khắc giao mùa giữa năm cũ và năm mới, nhà nhà chuẩn bị sắm sửa đón Tết, thì đâu đó trong tỉnh vẫn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cần được san sẻ. Thấu hiểu những khó khăn đó, đồng loạt các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đều có những hoạt động, phần việc thiết thực phù hợp hướng về các hoàn cảnh kém may mắn. Chỉ tính riêng tại Chương trình ngày hội Chào xuân mới tại thôn Liên Sơn 2, đã có 174 suất quà được trao cho các em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Hay Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” đã trao 120 suất quà cho thiếu nhi nghèo tại các xã Phước Đại (Bác Ái), Phước Dinh (Thuận Nam) với tổng giá trị trên 150 triệu đồng… Bên cạnh đó, các hoạt động như: gói và nấu bánh chưng, vệ sinh môi trường, tổ chức các gian hàng vui chơi, thi các trò chơi dân gian, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân… do chính các bạn ĐV-TN tỉnh nhà “tự biên – tự diễn” góp phần làm cho tết ở các làng quê nghèo thêm ấp áp và đầy ý nghĩa.

Anh Phạm Quốc Bảo, giáo viên Trường THPT Tháp Chàm chia sẻ: Dịp gần tết, dù rất bận việc gia đình, việc cơ quan, nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian để cùng các em học sinh tham gia các chương trình. Xuân tình nguyện không chỉ góp phần định hướng, giáo dục hành vi, đạo đức, lối sống, cách ứng xử văn minh, kỹ năng thực hành xã hội và giáo dục truyền thống mà còn phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong những ngày tết đến, xuân về. Nhìn nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh khi đón nhận các phần quà của các em học sinh người dân tộc Raglai, chúng tôi thấy mình cần phải làm nhiều việc ý nghĩa hơn để giúp đỡ các em.

Cũng như nhiều đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết là ngày các thành viên của Ban Chấp hành Đoàn TN khối Doanh nghiệp tỉnh tất bật với những hoạt động thiện nguyện. Với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với các bạn ĐV-TN công nhân, Chương trình Xuân yêu thương 2019 do BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức đã trao tặng 50 suất quà tết trị giá 15 triệu đồng cho ĐV-TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 13 suất học bổng Thắp sáng ước mơ trị giá 13 triệu đồng cho học sinh là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn…Đây là hoạt động thường niên của Đoàn TN khối giúp các bạn trẻ thêm động lực vươn lên trong công việc lẫn cuộc sống… Bên cạnh đó, nằm trong chuỗi chương trình “Xuân tình nguyện” do Tỉnh đoàn phát động,Tết Kỷ Hợi-2019, toàn Khối đã thăm tặng 1.000 suất quà tết cho ĐV-TN công nhân khó khăn; thăm tặng 1.500 suất quà tết cho các đối tượng khó khăn trên địa tỉnh… với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng… Và còn rất nhiều nhóm thiện nguyện mà thành viên là những bạn trẻ tỉnh nhà năng động gây quỹ chung tay vì một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc bằng hành động thiết thực như: nhận gói và bán bánh chưng, bán bao lì xì tết, bánh mứt,... Hay như cách nhiều CLB tổ chức “Xuân yêu thương” là những sân chơi vui tươi cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa với rất nhiều hoạt động bổ ích: trò chơi dân gian, tặng bao lì xì, phát bánh mứt Tết...

Tết Kỷ Hợi-2019 đã qua, những phần quà ấm áp nghĩa tình hay các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội…tất cả là tấm lòng của tuổi trẻ tỉnh nhà đến với mọi người. Nói như bạn Phan Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, thì đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với cộng đồng.