Hội Nông dân xã Phước Chiến giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình

Trong năm qua, cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã Phước Chiến còn nỗ lực thực hiện giải pháp giúp các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Phước Chiến có 794 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội, trong đó có 97 hộ vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc với hơn 2,8 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo của các hội viên. Qua đó giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn xã đã có 32 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã và 528 hộ nông dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ông PoPo Thương, thôn Động Thông, xã Phước Chiến cho biết: Với chương trình hỗ trợ vay vốn của Hội Nông dân xã đã giúp đỡ gia đình phát triển mô hình gà thả vườn và nuôi heo đen cho thu nhập ổn địnhvà vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Ông PoPo Thương bên đàn heo của gia đình. Ảnh: P.Bình

Để phong trào đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, Hội Nông dân xã Phước Chiến phối hợp với Phòng Lao động và Thương binh-Xã hội huyện, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Thuận Bắc đã tổ chức cho 30 nông dân, hội viên tham gia lớp “Kỹ thuật nuôi gà thả vườn” tại nhà cộng đồng thôn Động Thông; vận động hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật và cùng nhau trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài ra, Hội đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 118 thanh niên, hội viên có việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Bên cạnh việc giúp nông dân và hội viện phát triển kinh tế gia đình, Hội còn tích cực tuyên truyền, vân động các chi hội, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, các chi hội đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, thu hút hội viên tham gia nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Hội đã thường xuyên phối hợp với Xã đoàn vận động nhân dân phát quang cây, bụi rậm xung quanh nhà, trên các đường làng sạch sẽ; tuyên truyền vận động bà con xây nhà vệ sinh, bỏ rác thải đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ môi trường trong sạch.

Đồng chí Kator Vế, Chủ tịch Hội nông dân xã Phước Chiến cho biết: Để phong trào hội ngày càng phát triển, trong năm 2019, Hội Nông dân xã Phước Chiến tiếp tục vận động nông dân, hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học nghề ngắn hạn do các cấp Hội tổ chức. Qua các lớp tập huấn sẽ giúp nông dân các kiến thức về cách chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.