Tuổi trẻ Ninh Thuận sáng tạo xây dựng quê hương

(NTO) Với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng tạo, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh hưởng ứng và triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, đi sâu vào việc nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Sáng tạo là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Khi các bạn trẻ đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được cái cũ và tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động. Chính vì vậy, trong công tác Đoàn và phong trào Thanh-thiếu nhi, Tỉnh đoàn luôn đề cao những giải pháp nhằm phát huy tối đa sự sáng tạo của thanh niên. Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ và căn cứ các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, hằng năm, Tỉnh đoàn đều xây dựng chương trình hành động, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi “Tuổi trẻ sáng tạo” ở tất cả các cơ sở đoàn, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động ĐV-TN đăng ký các nội dung thi đua sáng tạo, dựa vào thực tế công việc của mỗi đoàn viên ở từng đơn vị, cơ sở. Thông qua phong trào, niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ được hình thành, khơi dậy, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh-thiếu niên từng bước tiếp cận, làm chủ các tiến bộ khoa học-kỹ thuật mới, hiện đại. Nhiều đề tài, công trình, ý tưởng sáng tạo của các bạn đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị kinh tế lớn, tạo ra sự đổi thay đáng kể trong các lĩnh vực hoặc trong từng phần việc cụ thể của ĐV-TN.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương
tại thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải (Thuận Bắc).Ảnh: V.Miên

Bám sát chủ đề công tác năm 2018: “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, trong năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thông qua các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn tổ chức vận động ĐV-TN tích cực tham gia hệ trí thức Việt số hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai thác dữ liệu, quản lý tri thức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tương tác xã hội…; triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng tạo, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”; tổ chức, triển khai các cuộc thi ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, tin học trẻ, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các đối tượng ĐV-TN, thanh-thiếu niên, nhi đồng; hướng dẫn các cơ sở đoàn tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”; xét chọn, giới thiệu gương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc… Qua đó, tuổi trẻ tỉnh nhà đã có 6 đề tài tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam; 117 thí sinh tham gia cuộc thi Tin học trẻ; 66 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên nhi đồng; giới thiệu đề xuất Trung ương đoàn 8 gương “Người thợ trẻ giỏi”; ĐV-TN tham gia đăng tải 169 ý tưởng lên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã tổ chức cho ĐV-TN tham gia Ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp tại Đà Nẵng, đoàn Ninh Thuận đoạt giải Nhì toàn đoàn về trưng bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo; bạn Vũ Trung Kiên, đoạt giải Nhì, bạn Võ Trung Hậu đoạt giải Khuyến khích về sản phẩm sáng tạo; bạn Lê Thị Nhã Trang đoạt giải Ba về mô hình sáng tạo khởi nghiệp… Ngoài ra, các cấp bộ đoàn tiếp tục đảm nhận, thực hiện hơn 436 công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất gần 1.000 sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại các ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh vào thực tế; phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh.Từ đó, góp phần phát huy giá trị các sản phẩm lợi thế của tỉnh, khuyến khích thanh niên tập trung sức trẻ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng của từng địa phương.

Nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn khối Doanh nghiệp đã đạt được thành công lớn trong thi đua lao động, sáng tạo. Với 2 ĐV-TN được nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc; 16 ĐV-TN nhận giải thưởng Sáng tạo trẻ trong thanh niên các doanh nghiệp tỉnh; có 47 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất được các cấp công nhận và áp dụng vào thực tế tại đơn vị, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng… Có thể khẳng định, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả nhất định. Thông qua phong trào đã khuyến khích ĐV-TN phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh. Để phong trào được triển khai sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ, anh Phan Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp mong muốn các cấp, ngành, đơn vị cần quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác, nghiên cứu; tuyên truyền tinh thần đổi mới, đề cao tính sáng tạo trong sinh hoạt thường kỳ tại mỗi tổ chức đoàn cơ sở.

Để tinh thần sáng tạo lan tỏa đều trong mỗi cơ sở đoàn, Anh Huỳnh Hữu Phúc, cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các phát minh, sáng chế của thanh niên ứng dụng vào thực tế; tạo môi trường để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi. Sẽ có nhiều hoạt động, cuộc thi được tổ chức nhằm hỗ trợ thanh niên thể hiện hết ý tưởng, trong đó ưu tiên các ý tưởng giải quyết những vấn đề của chính thanh niên hoặc vấn đề xã hội đang cần. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức đoàn cơ sở cần chọn những việc khó, hạn chế từ nhiều năm nay để nghiên cứu, áp dụng các giải pháp sáng tạo, đổi mới; mỗi cán bộ đoàn cần phát huy vai trò là người đi đầu, truyền cảm hứng sáng tạo cho cán bộ, đoàn viên trong đơn vị; mỗi ĐV-TN cần nâng cao tinh thần sáng tạo, coi đây là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, hoạt động cụ thể…