Đại hội Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận nhiệm kỳ II

(NTO) Ngày 21-12, Hiệp hội du lịch (HHDL) Ninh Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2019-20230). Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HHDL Việt Nam, HHDL các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các thành viên HHDL Ninh Thuận tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, HHDL Ninh Thuận đã đóng góp tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường kinh doanh DL; làm tốt việc tăng cường hoạt động xúc tiến DL, đẩy mạnh hợp tác kinh doanh; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ DL; phát triển thêm các tour, tuyến, tăng cường thời gian lưu trú của khách. Với sự hoạt động tích cực của các thành viên HHDL tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng trưởng, đưa ngành DL dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng của ngành đạt 15%/năm về lượng khách, tăng 17,7%/năm về doanh thu DL. Riêng năm 2018, ngành DL đón 2,19 triệu lượt khách, tăng 15,2%, vượt 4,28%; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 18,8%, vượt 5% so kế hoạch đề ra.


 
Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận nhiệm kỳ II ra mắt đại hội. 

Trong nhiệm kỳ II (2019-2023), HHDL tỉnh tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút phát triển hội viên; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Phối hợp, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng cho cán bộ, nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ DL trong tỉnh. Liên hệ với các tổ chức, các nhà tài trợ, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cho thành viên hiệp hội về hoạt động chuyên môn, tư vấn, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh thương hiệu của các thành viên và của ngành DL dịch vụ tỉnh nhà.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương đóng góp của HHDL tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị HHDL Ninh Thuận khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức hoạt động hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, doanh nghiệp; từng hội viên phải phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng cạnh tranh trên thị trường, đóng góp xây dựng thương hiệu DL của tỉnh. Đồng thời, chủ động trong chiến lược, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mạnh dạn trong đầu tư kinh doanh, liên kết để cùng phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HHDL nhiệm kỳ II gồm 22 thành viên; đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Đại hội tôn vinh làm Chủ tịch danh dự của HHDL Ninh Thuận; ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Crystal bay Ninh Thuận được bầu giữ chức Chủ tịch HHDL Ninh Thuận.