Đồn Biên phòng Sơn Hải - đơn vị vững mạnh toàn diện

Đóng quân tại thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh (Thuận Nam), Đồn Biên phòng (BP) Sơn Hải thực hiện chức năng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển trên phạm vi hành chính 2 xã An Hải (Ninh Phước) và Phước Dinh với chính diện bờ biển dài 26 km, trong đó có 22 km qua xã Phước Dinh.

Hơn 5 năm qua (2013-2018), nhờ duy trì thường xuyên phong trào Thi đua Quyết thắng, cán bộ và chiến sĩ Đồn BP Sơn Hải đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Trung tá Hồ Mạnh Hải, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đồn BP Sơn Hải, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Chỉ huy (BCH) đồn, phong trào Thi đua Quyết thắng đã đổi mới theo hướng tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu; gắn phong trào thi đua của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt đơn vị đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đồn BP Sơn Hải đã làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua theo chuyên đề, theo đợt trong giai đoạn 2013-2018, đã có 34 lượt tập thể và 140 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

CB, chiến sĩ đồn BP Sơn Hải tăng cường tuần tra quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển.

Thực hiện thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cấp uỷ, BCH đồn đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển. Theo đó, nhằm chủ động trong công tác tổ chức nắm tình hình cả trên bờ và trên biển, Đồn BP Sơn Hải xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, mở các cao điểm, tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm trên một số địa bàn trọng điểm nên đã thu được những kết quả khả quan. Trong 5 năm qua, đồn đã bắt giữ, xử lý 4 vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép, 5 vụ sử dụng súng săn trái phép, 5 vụ khai thác san hô trái phép, 1 vụ đánh bạc. Đồn đã thu giữ tang vật gồm có: 137,635 kg thuốc nổ; 1,2 m dây cháy chậm, 9 kíp nổ, 165 kg san hô sống, 5 khẩu súng săn và 2 cúp đào đất...

Trong xây dựng thế trận BP toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện, Đồn BP Sơn Hải đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đơn cử đồn đã phối hợp cấp ủy, chính quyền 2 xã trên tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa bàn và triển khai thực hiện phong trào “Bộ đội BP Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới”, các chương trình an sinh xã hội như: Chương trình “bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”. Cụ thể đã cấp 25 con bò giống cho các hộ nghèo, đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn bà con chăm sóc bò giống; xét, nhận đỡ đầu, giúp đỡ học tập và hỗ trợ kinh phí cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi em 500 ngàn đồng/tháng), trong đó kinh phí do CB, chiến sĩ của đồn đóng góp 22 triệu đồng. Qua chương trình, đồn đã góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào khu vực biên giới biển, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đáng chú ý là để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực 2 xã Phước Dinh, An Hải, cấp uỷ, BCH Đồn BP Sơn Hải tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát BP. Những năm qua, CB, chiến sĩ trong đồn thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các loại phương tiện tàu, thuyền, con người ra vào hoạt động ở khu vực biên giới biển; tiến hành kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng chặt chẽ, kết hợp với tuyên truyền và nắm tình hình trên biển.

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, Đồn BP Sơn Hải tiếp tục phối hợp với 2 xã Phước Dinh, An Hải củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng nền BP toàn dân vững chắc; đặc biệt là tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận thành tích 5 năm qua, Đồn BP Sơn Hải đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen về điển hình thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.