Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp Nhân dân ứng phó với mưa lũ

Trong những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh có mưa to, đến rất to, gây lũ lụt, ngập úng trên địa bàn tỉnh. Cùng với các lực lượng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ trực 24/24 h, tham gia di sơ tán dân ra vùng nguy hiểm, tổ chức cứu nạn, cứu hộ đảm bào an toàn tính mạng Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về ứng phó với cơn bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán tất cả các hộ dân ở vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ dào bao cát giúp dân chống lũ. Ảnh: X.Bính.

Chủ động thông báo và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền, các nhà hàng, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển chằng chống, về nơi tránh trú an toàn. Tăng cường quân cứu hộ, cứu nạn các xã ven biển. Cùng với lực lượng Bộ Chỉ huy, các Đồn Biên phòng, Hải đội trực chiến 24/24h để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân khi lũ lụt xảy ra. Ngay trong đêm 24 và ngày 25-11, đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi các vùng ngập trũng, lũ lụt ở huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc đến nơi an toàn. Tham gia cùng các lực lượng ứng cứu bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Hiện nay đang chỉ đạo khẩn trương tổ chức lực lượng giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.