Đồn Biên phòng Sơn Hải thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh vùng biển

(NTO) Đồn Biên phòng (BP) Sơn Hải đóng quân tại thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh, Thuận Nam), phụ trách tuyến bờ biển dài 26 km thuộc địa bàn 2 xã Phước Dinh và An Hải (Ninh Phước), trong đó riêng xã Phước Dinh có 22 km.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội BP tỉnh với Huyện ủy Thuận Nam và Huyện ủy Ninh Phước, bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BP Sơn Hải còn tham gia cùng địa phương vận động nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo Trung tá Hồ Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn BP Sơn Hải, trong 5 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể của 2 huyện Ninh Phước, Thuận Nam và cấp ủy, chính quyền 2 xã Phước Dinh, An Hải đã phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Sơn Hải xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh; đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đơn cử, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cấp ủy, chính quyền 2 xã đã phối hợp với Đồn BP Sơn Hải thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và các chương trình an sinh xã hội như: Chương trình bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”... Cụ thể, đã phối hợp rà soát, cấp 25 con bò giống, tổng trị giá 375 triệu đồng cho các hộ nghèo, đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn bà con chăm sóc bò giống; nhận đỡ đầu, giúp đỡ học tập và hỗ trợ kinh phí cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi em 500 ngàn đồng/tháng), trong đó kinh phí do CBCS Đồn BP Sơn Hải đóng góp 21 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải đưa tàu cá vào lạch Sơn Hải khi có bão.

Đặc biệt, để động viên CB, CS yên tâm công tác, từ năm 2016 đến nay, hằng năm huyện Thuận Nam đã phân bổ 1 khoản kinh phí trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ đơn vị mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ sinh hoạt, công tác, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và đảm bảo đời sống của CBCS đơn vị. Riêng với công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, được coi là nhiệm vụ chính trị, hằng năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường trực sẵn sàng cơ động, ứng cứu khi các tình huống xảy ra. Điển hình trong năm 2017, trong cơn bão số 12, 14 và 16, có 94 lượt CBCS Đồn BP Sơn Hải phối hợp với xã Phước Dinh và lực lượng chức năng giúp dân đưa 95 lượt tàu cá công suất nhỏ vào lạch Sơn Hải và 69 lượt xuồng nhôm thôn Vĩnh Trường lên bờ, giúp dân chằng chống 353 căn nhà. Đồn còn bố trí nơi tránh trú bão an toàn cho 54 hộ, với 193 nhân khẩu; đồng thời cử 9 lượt CB thường trực tại trụ sở UBND xã An Hải để sẵn sàng giúp đỡ địa phương phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đáng chú ý là để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cấp ủy Đồn BP Sơn Hải đã ký kết và cùng với Đảng ủy các xã Phước Dinh, An Hải duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự (ANTT) trên khu vực biên giới biển 2 xã. Do có 5 thôn giáp biển (1 thôn của xã An Hải và 4 thôn của xã Phước Dinh) nên nghề nuôi trồng thủy sản khá phổ biến, đặc biệt Phước Dinh có thêm nghề đánh bắt hải sản. Nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho ngư dân và các doanh nghiệp làm ăn ở khu vực biên giới biển, CBCS đã duy trì tốt công tác tuần tra bảo vệ ANTT trên bờ, trên biển và tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát BP theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quản lý phương tiện và con người tại gốc. Theo đó từ đầu năm đến nay, qua đấu tranh với các loại đối tượng, Đội công tác nghiệp vụ của đồn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ (5 đối tượng) với số tiền 8,25 triệu đồng, thu giữ 2 công cụ kích điện. Nổi bật đầu năm 2018, đơn vị phối hợp với Bộ đội BP tỉnh bắt quả tang 1 vụ (4 đối tượng) vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép, thu giữ 135 kg thuốc nổ, tạm giữ 1 ô tô và 1 xe máy.

Nhìn chung, qua phối hợp của Đồn BP Sơn Hải đã phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương về nhiệm vụ xây dựng quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Trong những năm tới, Đồn BP Sơn Hải tiếp tục phối hợp với Đảng ủy xã Phước Dinh, An Hải, lãnh đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; đặc biệt là tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới.