Tuổi trẻ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm học tập và làm theo Bác

(NTO) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 2 năm qua, Thành đoàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã cụ thể hóa bằng những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo dấu ấn đẹp về hình ảnh tuổi trẻ với xã hội, cộng đồng.

Anh Huỳnh Phương Nam, Bí thư Thành đoàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Để Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung thực hiện 5 nhóm nội dung, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức đoàn, hội, đội các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để ĐV-TN phấn đấu học tập và làm theo Bác; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn hằng năm của Thành đoàn và cấp ủy địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị. Trong đó, khối cơ sở Đoàn trường học chú trọng công tác rèn luyện đạo đức, lối sống, giúp học sinh tiến bộ trong học tập; khối cơ sở Đoàn xã, phường chú trọng các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khối cơ sở Đoàn cơ quan-lực lượng vũ trang chú trọng thực hiện tốt Phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, với bản thân và nhân dân), “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn các cấp từ thành phố đến cơ sở luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố có 127 lượt ĐV-TN tham gia hiến được 102 đơn vị máu. Các cấp bộ Đoàn thành lập, duy trì, triển khai hiệu quả các công trình, phần việc TN như: Chương trình “Cơm tình thương”, “Bếp ăn từ thiện”, chăm sóc, hỗ trợ định kỳ cho 3 cụ già neo đơn, 1 gia đình con liệt sỹ với số tiền 200.000 đồng/người/tháng của Đoàn phường Kinh Dinh; phát cơm từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện huyện Ninh Hải của Đoàn phường Đài Sơn; đưa cháo tình thương tại Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm của Đoàn phường Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ và Phủ Hà; mô hình “Bếp ăn từ thiện”, đảm bảo an ninh trật tự tại Chợ đêm du lịch của Đoàn cơ sở Công an thành phố; công trình “Vệ sinh mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Đoàn phường Đạo Long; công trình “Dụng cụ thể dục ngoài trời cho học sinh nội trú” của Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh…

Đoàn viên - thanh niên Tp.Phan Rang-Tháp Chàm dọn vệ sinh bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

Học tập Bác Hồ ở tinh thần “Tương thân, tương ái”, dịp Tết Nguyên đán năm 2018, Thành đoàn vận động, trao tặng 40 thùng mì gói, 639 suất quà với tổng trị giá gần 61 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người già, trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 22 suất quà, trị giá 2,2 triệu đồng cho hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong; vận động hỗ trợ ĐV-TN bị tai nạn giao thông với số tiền gần 1,2 triệu đồng…

Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các cấp bộ Đoàn thành phố luôn nhiệt tình tham gia và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 tháng đầu năm 2018, Thành đoàn đã tổ chức 56 đợt ra quân vệ sinh môi trường thu hút trên 1.500 lượt ĐV-TN tham gia bóc tách rao vặt, quảng cáo; tổ chức 2 đợt vệ sinh môi trường bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ thu hút 180 lượt ĐV-TN tham gia… Các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị; duy trì Đội TN xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư.

Với những mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm đã và đang triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua học tập và làm theo Bác, năm 2018, toàn thành phố có 14 ĐV-TN được UBND thành phố tuyên dương TN tiên tiến làm theo lời Bác. Các mô hình, công trình, phần việc TN tiếp tục được các cấp bộ Đoàn duy trì triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, khuyến khích ĐV-TN học tập và làm theo Bác, chung tay xây dựng Tp.Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị văn minh.