Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2017- 2018

(NTO) Ngày 11-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh (HS) dân tộc thiểu số (DTTS) cấp tiểu học năm học 2017- 2018. Tham dự chương trình giao lưu có 60 HS dân tộc Chăm, Raglai đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh, mỗi huyện có 10 HS đạt thành tích tốt trong học tập.

Trong thời gian hai ngày, các em HS tham dự chương trình giao lưu trải qua các phần thi: Chào hỏi giới thiệu về mái trường, quê hương, dân tộc mình; đọc hiểu và viết đúng, viết đẹp bài văn, bài thơ; vẽ tranh và thuyết trình nội dung tuyên truyền chủ đề bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, quyền và bổn phận trẻ em; giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian…Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội xuất sắc và trao giải cho các phần thi chào hỏi, vẽ tranh tuyên truyền, thuyết trình, viết đúng và viết đẹp Tiếng Việt. Chương trình giao lưu Tiếng Việt dành cho HS DTTS lần đầu tiên được Sở GD và ĐT tổ chức tạo sân chơi bổ ích cho các em giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao chất lượng học tập.

Phần thi chào hỏi của học sinh DTTS huyện Ninh Hải.

Nhân dịp này, Quỹ Từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam của Công ty Cổ phần VNG (TP. Hồ Chí Minh) tặng 20 bộ máy vi tính cho hai trường TH: Thanh Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), Hoài Trung (Ninh Phước) và 60 phần quà trị giá 6 triệu đồng cho các em HS vượt khó học giỏi. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật (TP. Hồ Chí Minh) tặng 20 bộ bàn ghế máy vi tính trị giá trên 15 triệu đồng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng 4 triệu đồng cho các em HS tham dự chương trình giao lưu.