Em Mạch Hồng Phương đam mê môn học Lịch sử

(NTO) Học lớp chuyên Anh, em đăng ký vào đội tuyển học sinh (HS) giỏi Sử của trường rồi tham gia một số cuộc thi và giành giải thưởng cao. Câu chuyện về tình yêu với môn Lịch sử của Mạch Hồng Phương, nam sinh lớp 10 tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn khiến nhiều người ngạc nhiên và thú vị.

Vốn có năng lực tốt tiếng Anh nên khi thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Phương đăng ký lớp chuyên Anh và nghĩ rằng sẽ chuyên tâm theo học môn này. Nhưng khi nhà trường thông báo tuyển chọn HS để bồi dưỡng tham dự kỳ thi HS giỏi tỉnh thì em đưa ra quyết định sẽ đầu quân vào đội tuyển môn Lịch sử. Nói về quyết định bất ngờ này, Phương cho biết: Em có người bác là giáo viên môn Lịch sử, chuyên bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi Sử của tỉnh để tham dự kỳ thi HS giỏi quốc gia. Lúc em học lớp 8, lớp 9, mỗi khi sang nhà bác chơi, nhìn các anh chị say sưa nghe bác giảng bài em rất tò mò, thích thú và đứng ngoài phòng học lỏm. Từ đó, em thường tự mình tìm hiểu về các sự kiện lịch sử. Khi có dịp gặp bác em nhờ bác giảng giải thêm. Tình yêu đối với môn Lịch sử cứ thế lớn dần trong em.

Em Mạch Hồng Phương (thứ hai từ trái sang) tại buổi lễ trao thưởng của nhà trường.

Với nhiều học sinh hiện nay coi Lịch sử là môn học khô khan nhưng với Phương điều đó sẽ không còn là trở ngại vì em thật sự đam mê với môn học này. Để học bài hiệu quả, Phương thường đọc bài một lượt rồi khái quát lại dưới dạng bản đồ tư duy. Không chỉ vậy, em còn liệt kê, kết nối các sự kiện Llch sử trong cùng khoảng thời gian để xác định nguyên nhân, bối cảnh sự kiện, từ đó hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Ngoài việc tìm đọc các sách về lịch sử, Phương còn xem các bộ phim tài liệu, một số chương trình truyền hình về đề tài lịch sử. Phương cho biết thêm: Ngoài thời gian ôn luyện cùng đội tuyển để chuẩn bị cho kỳ thi HS giỏi tỉnh, em không đi học thêm môn Lịch sử và luôn cân bằng thời gian học tập giữa tất cả các môn. Song có lẽ, do tình yêu đối với môn Lịch sử quá lớn nên khi học em rất dễ nhập tâm và đạt kết quả tốt. Bởi vậy nên dù chỉ mới lần đầu tham dự nhưng Phương đã đoạt giải Ba (không có giải Nhất) trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh năm học 2017- 2018. Trong cuộc thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIV- cuộc thi dành cho HS giỏi lớp 10, 11 THPT Chuyên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào dịp đầu tháng tư vừa qua, Phương lại xuất sắc giành Huy chương Vàng.