Làng Chăm trồng “rau vua”

(NTO) Cây măng tây xanh được ví như loài “rau vua” được nông dân làng Chăm Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước) trồng với diện tích 50 ha. Sau khi chăm sóc khoảng 6 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch được đại lý thu mua với giá 50- 60 ngàn đồng/kg. Trồng măng tây xanh cho thu nhập cao đối với các hộ nông dân làng Tuấn Tú. Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước quy hoạch vùng trồng rau an toàn công nghệ cao Tuấn Tú trở thành điểm đến du lịch sinh thái của tỉnh.

Nông dân ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây măng tây xanh phù hợp thời tiết khô hạn.
 
 
Đại lý thu mua tiếp nhận sản phẩm măng tây xanh.
 
 
Du khách thích thú với sản phẩm măng tây xanh của nông dân Ninh Thuận.