Tp. Phan Rang-Tháp Chàm Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(NTO) Thời gian qua, chất lượng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm không ngừng được nâng cao với nhiều cách làm hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, qua đó tạo sức lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Phong trào đã tạo được sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh của nhân dân…từ đó người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của thành phố đã chọn các nội dung trọng tâm như: Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH); xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng khu dân cư văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…cho phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng GĐVH. Nhiều tổ chức, đoàn thể đã có cách làm sáng tạo, gắn xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào thi đua khác như: Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”... Nhờ sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia, qua đó, địa phương đã phát hiện các gương gia đình vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình hạnh phúc.... Tính đến nay, toàn thành phố đã có 40.294 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 85%.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tích cực đẩy mạnh việc xây dựng các khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Điều đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền và phổ biến các tiêu chí đến người dân đã được ban chỉ đạo địa phương đặc biệt quan tâm, vì vậy mọi người có ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra. Đến nay, thành phố đã có 105/107 khu phố, thôn văn hóa, 8/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Lễ hội cầu ngư ở đình Mỹ Nghĩa.

Ở khối các cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố, ý thức của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động về xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã ngày càng được nâng cao thông qua cung cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần, thái độ phục vụ tận tình với nhân dân nên không chỉ góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mà còn góp phần đáng kể vào việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong phong trào TDĐKXDĐSVH của địa phương.

Từ những kết quả của phong trào TDĐKXDĐSVH đạt được đã khơi dậy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” cũng như phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo. Trong năm 2017, từ các nguồn vận động, hỗ trợ, thành phố đã xây dựng và sửa chữa 34 căn nhà đại đoàn kết, tặng 1.612 phần quà cho hộ nghèo cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với hộ nghèo, với tổng nguồn lực huy động trên 96 tỷ đồng, qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tích cực hướng mọi hoạt động về cơ sở, lồng ghép phong trào với các hoạt động, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm đưa phong trào ngày càng đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện, chú trọng đến xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Trong năm 2018, phấn đấu có trên 89% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có thêm 1 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và 3 khu phố, thôn được công nhận danh hiệu văn hóa.