Chỉ thị 42-CT/TW: Tạo chuyển biến trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ

(NTO) Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, công tác giáo dục thế hệ trẻ trong tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Tuổi trẻ tỉnh nhà ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho người dân tại xã Phước Ninh (Thuận Nam).​ Ảnh: Phan Hiếu

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 104 KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp, bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, giai đoạn 2014-2020” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu nhi giai đoạn 2016-2021. Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN, tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng thanh- thiếu nhi, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, giáo dục gắn với phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh-thiếu nhi; phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tuyên truyền, giáo dục thế hệ thanh-thiếu nhi. Đoàn thanh niên tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nổi bật trong công tác giáo dục chính trị, Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức 1.701 đợt giáo dục chính trị, tư tưởng cho 113.841 lượt ĐVTN, như: tổ chức tuyên truyền đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác”; các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của của đất nước. Phối hợp với Hội CCB, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức 1.520 đợt giáo dục truyền thống cho 82.446 lượt ĐVTN về truyền thống cách mạng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại… từ đó nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Song song đó, Đoàn các cấp tập trung nâng cao chất lượng tổ chức triển khai hai phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn triển khai thường xuyên, sôi nổi, nhất là trong các hoạt động: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… Trong 2 năm, Đoàn các cấp phối hợp và vận động tổ chức thăm, tặng 27.478 suất quà trị giá gần 10 tỷ đồng; tham gia công tác an sinh xã hội hơn 3,5 tỷ đồng; trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công cách mạng, hộ gia đình chính sách, với tổng trị giá 270 triệu đồng; trao 459 suất học bổng cho học sinh nghèo trên 1,2 tỷ đồng... Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong ĐVTN tham gia tích cực Chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ chung tay vì Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”; huy động các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển KT-XH địa phương. Chỉ riêng cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn” trong mùa hạn năm 2016, toàn Đoàn đã huy động lực lượng ĐVTN tham gia các hoạt động chống hạn, an sinh xã hội hơn 3 tỷ đồng. Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu đi đầu trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động; kinh doanh, sản xuất giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh nhà. Điển hình như: Anh Vũ Đình Cường, kỹ sư nông nghiệp trẻ luôn đồng hành cùng nông dân; Chị Ngô Lê Thị Mỹ Ái, anh Trần Tấn Quê, anh Chìu Minh Hữu, gương sáng thanh niên làm kinh tế giỏi…

Chị Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tiếp tục triển khai Chỉ thị 42 -CT/TW có hiệu quả, thời gian đến tổ chức Đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn trong việc định hướng, giáo dục tư tưởng cách mạng trong thanh niên. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội đúng đắn cho thanh niên. Kịp thời đấu tranh phê bình, phản bác lại những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong thanh niên.

Có thể khẳng định, những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ toàn tỉnh thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ toàn tỉnh đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.