Trường THCS Trần Thi chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

(NTO) Thành lập từ năm 2009, đến nay, Trường THCS Trần Thi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã xây dựng được nền nếp, kỷ cương học đường hết sức nghiêm túc. Không gian trường học thoải mái, thoáng mát với hệ thống bồn hoa, cây cảnh xanh tươi được chăm chút, cắt tỉa gọn gàng, sân trường tươm tất, sạch sẽ gây ấn tượng với nhiều phụ huynh.

Cô giáo Lê Thị Kim Trâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Có được những kết quả đó là nhờ những năm qua nhà trường không ngừng quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. Bởi nó đóng vai trò quyết định tới quá trình hình thành tác phong, tính cách và nhân cách của các em. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giáo dục được nhà trường triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ từ Ban Giám hiệu đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các nhân viên của trường. Theo đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS tại Trường THCS Trần Thi thường bắt đầu từ những việc rất căn bản và thường ngày như: tuân thủ giờ giấc ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ; trang phục của HS khi đến trường; lễ nghi chào hỏi đối với người lớn; tác phong chào cờ, hát Quốc ca; ý thức bỏ rác đúng nơi quy định… Đây là những việc làm rất nhỏ, rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn, không chỉ góp phần xây dựng nền nếp, kỷ cương của nhà trường mà còn có tác động tích cực trong việc hình thành thói quen, hành vi tốt đối với mỗi HS. Qua đó, giáo dục các em về văn hóa ứng xử; cách thể hiện tình yêu, trách nhiệm của mình đối với tập thể, với quê hương, đất nước…

Trường THCS Trần Thi xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS được nhà trường hết sức quan tâm là hoạt động nêu gương. Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường duy trì thường xuyên hoạt động kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và tuyên dương những HS, giáo viên có ý thức rèn luyện, phấn đấu tốt. Đó là những tấm gương rất thân thiết, gần gũi để lan tỏa tinh thần, ý chí, nghị lực vươn lên, thái độ sống tích cực đến với tất cả các em. Từ hoạt động này, những năm qua, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và tự sáng tạo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, nhiều giáo viên đăng ký, phấn đấu thực hiện tốt nội dung xây dựng tác phong chuẩn mực của người giáo viên nhân dân. Ngoài ra, còn có một số hoạt động như: làm kế hoạch nhỏ để giúp đỡ bạn nghèo; tổ chức chào mừng, ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của đất nước… qua đó, giáo dục các em về tinh thần tương thân, tương ái; truyền thống lịch sử của dân tộc. Nhà trường cũng lồng ghép công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS vào trong các tiết học chính khóa. Thời gian này, Trường THCS Trần Thi đang tuyên truyền và phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức cho HS ký cam kết về việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu 100% HS chấp hành tốt quy định của pháp luật; không vi phạm tệ nạn xã hội...

Nhờ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS nên nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong 9 năm qua, trường không có HS vi phạm các vấn đề an ninh, trật tự, an toàn giao thông hay vướng vào tệ nạn xã hội. Số lượng HS xếp loại hạnh kiểm tốt tăng lên qua từng năm. Kết thúc học kỳ I năm học 2017- 2018, trường có 95,8 % HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu, kém. Nhà trường vinh dự đón nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bậc phụ huynh cũng như chính quyền địa phương.