Sôi động mùa du lịch Tết

(NTO) Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất- 2018, Ninh Thuận đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng.. Với cung cách phục vụ văn minh, lịch sự, thân thiện, tận tâm, các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ được du khách đánh giá cao. Mùa du lịch Tết diễn ra sôi động đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của ngành du lịch tỉnh nhà phát triển trong năm mới.

Toàn tỉnh hiện có 140 cơ sở lưu trú, với 2.800 phòng nghỉ trang bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trong đó có các khu du lịch cao cấp như Amanơi, Sài Gòn- Ninh Chữ, Sơn Long Thuận, Aniise Villa Resort... được du khách đặt kín phòng nghỉ. Anh Nguyễn Bảo Tồn, quản lý lễ tân Khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ cho biết cơ sở đạt chuẩn “4 sao” quy mô 120 phòng nghỉ. Trong mùa du lịch Tết năm nay, khách sạn có trên 220 du khách đặt kín phòng nghỉ, trong đó trên 40 % khách quốc tế. Đội ngũ quản lý, nhân viên khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ.

Từ các điểm lưu trú, du khách đến tham quan vui chơi tại các điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh như tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná dừng chân tại các điểm vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, làng nho Thái An, Vườn Quốc gia Núi Chúa. Hoặc du lịch tuyến bãi biển Ninh Chữ- Bình Sơn- Vườn hoa Xuân; tour tháp Pô Klong Garai- vườn nho Ba Mọi- làng gốm Chăm Bàu Trúc- làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; đồi cát Nam Cương- đèn biển Mũi Dinh- khu du lịch Tanyoli- bãi biển Cà Ná. Ngoài ra, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ và chùa Trùng Sơn tọa lạc tại núi Đá Chồng (Khánh Hải, Ninh Hải) trở thành điểm đến du lịch tâm linh. Vườn hoa Xuân Mậu Tuất- 2018 tại Bảo tàng tỉnh là điểm nhấn quan trọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp hình lưu niệm. Anh Trần Văn Hoàng, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh phấn khởi: “Tôi đưa các cháu đến thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Vườn hoa Xuân Ninh Thuận là muốn các cháu trải nghiệm thực tiễn cuộc sống. Vườn hoa Xuân phản ảnh toàn cảnh bức tranh kinh tế- xã hội và lịch sử truyền thống địa phương. Sau một năm tất bật lo mua bán nên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tôi đưa gia đình ra Ninh Thuận nghỉ ngơi. Tôi chọn Ninh Thuận làm điểm đến nghỉ Tết vì ở đây có bờ biển đẹp với nhiều loài hải sản tươi ngon. Gia đình tôi đã có kỳ nghỉ tết vui tươi, an toàn tại Ninh Thuận”.

Du khách tham quan chùa Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc tại núi Đá Chồng (Khánh Hải, Ninh Hải). Ảnh: Sơn Ngọc.

Bãi biển Bình Sơn- Ninh Chữ thu hút đông du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tắm nắng, lướt ván diều tạo thêm điểm nhấn sôi động trong hoạt động du lịch Tết ở tỉnh ta. Trao đổi với chúng tôi, du khách Holger Groppe, kỹ sư chuyên ngành điện công nghiệp đến từ tỉnh Bavaria thuộc Cộng hòa Liên bang Đức cho biết đây là lần đầu tiên anh đến nghỉ tại khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ. Bãi biển rất đẹp và sạch, thời tiết ấm áp, người dân hiền hòa mến khách, cuộc sống thanh bình. Anh sẽ đến tham quan vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái và thăm thú các làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm huyện Ninh Phước. Trở về Bavaria, anh giới thiệu với bạn bè về phong cảnh và con người tỉnh Ninh Thuận.

Mùa du lịch Tết diễn ra sôi động hấp dẫn, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh ta. Các doanh nghiệp du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở kinh doanh vươn lên tầm cao mới. Qua đó tạo động lực đưa ngành du lịch tỉnh nhà phấn đấu đạt mục tiêu 2,1 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2018.