Mang Tết đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(NTO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoạt động chăm lo Tết cho học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn lại được Hội Khuyến học tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể; đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh, với mong muốn giúp đỡ các em phần nào vui xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.

Ngày 12-1-2018, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng khuyến học “Mừng Đảng-Mừng Xuân” vì HS nghèo vượt khó, hiếu học. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 50 suất học bổng và 50 phần quà Tết cho HS nghèo vượt khó, hiếu học thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Tổng trị giá các suất quà và học bổng trên 50 triệu đồng do Nhà giáo Dương Văn, nguyên Giám đốc Trung tâm Đại học Thủy Lợi II, Tổng Giám đốc Khách sạn Phong Lan (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tài trợ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện mua sắm sách vở, vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Là một trong số những HS được nhận học bổng “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, em Cadhá Thị Íp, HS lớp 7A, Trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ (xã Phước Thành, Bác Ái) biểu lộ rõ niềm vui trên nét mặt. Chia sẻ với chúng tôi, em tâm sự: Gia đình em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ba mẹ làm thuê, làm mướn để nuôi 2 con ăn học. Ngày nhận học bổng “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, em thật sự phấn khởi và xúc động. Với em, đây là “món quà” lớn và ý nghĩa, chứa đựng sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ từ phía chính quyền, đoàn thể, nhà hảo tâm đối với HS nghèo hiếu học. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người con có ích cho gia đình, xã hội.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Nhà giáo Dương Văn, nguyên Giám đốc Trung tâm
Đại học Thủy Lợi II, Tổng Giám đốc Khách sạn Phong Lan trao học bổng, quà tết cho học sinh nghèo hiếu học.

Đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) lại tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng HS nghèo hiếu học. Thầy giáo Lê Đặng Huỳnh Sơn, Bí thư Đoàn trường, cho biết: Để có nguồn kinh phí chăm lo, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, Xuân về, từ đầu năm học đến nay, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi đã duy trì, thực hiện hiệu quả phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”; đồng thời, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức, đoàn thể, cựu HS của trường nguồn kinh phí trao tặng học bổng, quà tặng. Từ các phong trào, cuộc vận động kể trên, ngày 27-1 vừa qua, nhà trường đã trao 4 sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng/sổ) cho 4 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 22 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá 22 triệu đồng và 184 suất quà tết trị giá 250.000 đồng/suất. Không riêng gì dịp tết đến, xuân về, đồng hành cùng đoàn viên, HS trong học tập, nhân ngày khai giảng năm học 2017-2018, Đoàn trường cũng đã vận động, trao tặng 45 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho HS nghèo hiếu học. Thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ”; vận động nhiều suất ăn miễn phí giúp HS cuối cấp có hoàn cảnh khó khăn yên tâm dự thi THPT quốc gia năm 2018…

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, ở các trường học khác trên địa bàn tỉnh, công tác chăm lo, trao tặng học bổng, quà tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn cũng được Ban Giám hiệu, đoàn thể các trường quan tâm đẩy mạnh. Điển hình như, Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) đã vận động, trao tặng 70 suất quà trị giá 150 ngàn đồng/suất cho 70 HS có hoàn cảnh khó khăn; Trường THCS Võ Thị Sáu (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vận động giáo viên, HS ủng hộ, trao tặng HS có hoàn cảnh khó khăn 54 phần quà trị giá 8,1 triệu đồng; Trường TH Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) trao tặng 50 HS có hoàn cảnh khó khăn mỗi em một phần quà trị giá 200 ngàn đồng; Trường THPT An Phước (Ninh Phước) vận động cựu HS trao tặng 10 suất quà trị giá 500 ngàn đồng/suất cho 10 HS có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết… Thầy giáo Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải), chia sẻ: Đã thành thông lệ, dịp tết đến, xuân về, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức, đoàn thể, cha mẹ HS lại tích cực kêu gọi, vận động các các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, trao tặng quà tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cảm thấy ấm lòng, vui Xuân, đón Tết...

Một mùa xuân nữa lại đến, không khí Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã lan tỏa khắp muôn nơi. Ở các trường học, dường như tết đến sớm hơn bởi nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng những món quà ấm áp, nghĩa tình. Tin rằng, với sự quan tâm từ phía nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm, những HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ được đón Tết cổ truyền trong niềm hạnh phúc, sự ấm áp, đủ đầy.